1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cử tri TPHCM băn khoăn về việc lấy mống mắt cho thẻ căn cước

Q.Huy

(Dân trí) - Gặp gỡ các Đại biểu Quốc hội, cử tri tại TPHCM băn khoăn trước việc lấy dữ liệu mống mắt để làm thẻ căn cước mới. Họ cũng lo lắng về độ chính xác trong thu thập dữ liệu.

Theo Luật Căn cước vừa được Quốc hội thông qua, thẻ căn cước công dân sẽ được đổi thành thẻ căn cước từ 1/7/2024 - khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực.

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tại quận 4 và huyện Nhà Bè ngày 5/12, người dân đã bày tỏ băn khoăn về việc thu thập dữ liệu cho thẻ mới và lo ngại vấn đề sai sót thông tin khi cơ quan chức năng phải làm lại thẻ căn cước cho người dân cả nước.

Cử tri Đỗ Hùng Chí (quận 4) cho biết, qua nghiên cứu, ông nhận thấy thẻ căn cước mới có bổ sung thêm thông tin mống mắt. Ông Chí đặt câu hỏi cho các cơ quan chức năng về cách thức và phương tiện lấy dữ liệu mống mắt thời gian tới.

Cử tri TPHCM băn khoăn về việc lấy mống mắt cho thẻ căn cước - 1

Cử tri quận 4 đặt câu hỏi cho các Đại biểu Quốc hội (Ảnh: Q.Huy).

"Các trang, thiết bị lấy thông tin mống mắt có đảm bảo chính xác về dữ liệu hay không. Khi người dân đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân, tôi thấy nhiều dữ liệu không được cập nhật chính xác do trang, thiết bị chưa đảm bảo. Việc thông tin sai cũng khiến người dân gặp khó trong giao dịch, làm các thủ tục", cử tri quận 4 bày tỏ.

Cử tri Trần Thị Thanh (quận 4) cũng chia sẻ, thời điểm trước đây, lực lượng công an khu vực phải rất vất vả để hoàn thành việc đổi thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân đúng thời hạn. Khối lượng công việc lớn dẫn đến việc người dân phải đợi rất lâu để nhận thẻ căn cước công dân.

"Khi Quốc hội thông qua Luật Căn Cước, người dân mong muốn đây là sản phẩm cuối cùng để tránh tốn thêm nhiều thời gian, kinh phí và công sức của người dân, các lực lượng chức năng", cử tri quận 4 nói.

Trả lời thắc mắc này, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, khẳng định người dân đang giữ căn cước công dân còn hiệu lực sẽ vẫn sử dụng bình thường sau ngày Luật Căn cước được thi hành. Người dân chỉ đổi thẻ khi có nhu cầu hoặc căn cước công dân hết hạn.

Cử tri TPHCM băn khoăn về việc lấy mống mắt cho thẻ căn cước - 2

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Q.Huy).

Khi làm thẻ mới, người dân mới cần bổ sung đặc điểm nhận dạng và sinh trắc học, trong đó có mống mắt. Bộ Công an là cơ quan tham mưu Chính phủ ban hành nghị định và thông tư hướng dẫn thực hiện cơ sở dữ liệu làm căn cước công dân.

"Việc đổi thẻ căn cước công dân có bổ sung dữ liệu mống mắt sẽ làm theo lộ trình nên không lo chuyện quá tải", Phó giám đốc Công an TPHCM làm rõ.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, làm rõ thêm, liên quan đến bổ sung dữ liệu mống mắt vào cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, Chính phủ sẽ ban hành nghị định và Bộ Công an sẽ có hướng dẫn cụ thể để thực hiện.

Khi có văn bản hướng dẫn, cơ quan chức năng sẽ phối hợp địa phương thông tin đầy đủ về cách thức tiến hành, thời gian thực hiện cũng như việc lấy dữ liệu mống mắt.