1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Cử tri bức xúc việc khai thác đá trên núi Hòn Chà

(Dân trí) - Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, Bình Định), nhiều cử tri bức xúc phản ánh tình trạng khai thác đá ồ ạt trên núi Hòn Chà, khai thác cát trái phép trên sông Hà Thanh đã gây ảnh hưởng tới môi trường, đời sống nhân dân.

Ngày 30/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn).

Tình trạng khai thác đá ồ ạt ở núi Hòn Chà (TP Quy Nhơn, Bình Định)
Tình trạng khai thác đá ồ ạt ở núi Hòn Chà (TP Quy Nhơn, Bình Định)

Tại buổi tiếp xúc, ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Định đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII và kết quả trả lời, giải quyết đối với các kiến nghị của cử tri phường trong các buổi tiếp xúc cử tri lần trước để bà con cử tri nắm bắt rõ.

Không khí buổi tiếp xúc cử tri trở nên “nóng” lên khi nhiều cử tri phường Trần Quang Diệu tiếp tục phản ánh, kiến nghị với đoàn đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề như: tình trạng khai thác đá ồ ạt trên núi Hòn Chà, nạn khai thác cát trái phép trên sông Hà Thanh. Điều đáng nói, dù các ngành chức năng liên tục kiểm tra, xử lý nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn cố tình vi phạm gây ảnh hưởng môi trường, đời sống sinh hoạt khiến người dân bức xúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng trả lời một số ý kiến cử tri quan tâm.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng trả lời một số ý kiến cử tri quan tâm.

Ngoài ra, nhiều vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất, nhất là nhiều người dân cho rằng địa phương đang làm khó trong việc cấp sổ đỏ; tình trạng nhà dân bị ngập nước do hệ thống tiêu thoát nước bất cập; vấn đề người dân “sống chúng” với ô nhiễm môi trường, khói bụi… từ các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phú Tài.

Sau khi nghe ý kiến của bà con cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng tiếp thu và giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Trong đó, ông Hồ Quốc Dũng đề nghị UBND TP Quy Nhơn cần thực hiện ngay việc cấp sổ đỏ cho 24 hộ dân thuộc tổ 10, KV 6 theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những hộ dân bị ảnh hưởng thi công dự án không thể sản xuất, đề nghị chính quyền thành phố xem xét có thể đền bù hoặc hỗ trợ trước cho người dân.


Cử tri phường Trần Quang Diệu nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri phường Trần Quang Diệu nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Các doanh nghiệp khai thác đá ở núi Hòn Chà khiến người dân lo lắng và bức xúc
Các doanh nghiệp khai thác đá ở núi Hòn Chà khiến người dân lo lắng và bức xúc

Liên quan đến tình trạng khai thác đá tại núi Hòn Chà và cát trên sông Hà Thanh, ông Dũng cho rằng: “Đây là một sự mâu thuẫn lớn giữa nhu cầu phát triển và quản lý nhà nước. Bởi không khai thác đá, cát thì làm sao kinh tế tỉnh nhà phát triển, vật liệu đâu để xây dựng các công trình trong tỉnh. Tuy nhiên, quan điểm của tỉnh là khai thác nhưng phải quản lý chặt chẽ để tránh tình trạng khai thác ảnh hưởng đến môi trường và đời sống nhân dân. Nếu đơn vị, tổ chức nào làm trái thì sẽ kiên quyết xử lý”.

Doãn Công