1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Cù Lao Chàm có thể trở thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới

(Dân trí) - Uỷ ban UNESCO Việt Nam đánh giá hai địa danh mũi Cà Mau và đảo Cù Lao Chàm của nước ta có nhiều triển vọng được xét duyệt vào danh sách Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Cù Lao Chàm có thể trở thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới - 1

 
UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết, cùng với địa danh mũi Cà Mau, Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, Hội An) vừa nhận được giấy mời của Uỷ ban điều phối quốc tế chương trình con người và sinh quyển thế giới (UNESCO) mời tham dự kỳ họp thứ 21 của tổ chức này, sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 25-29/5 sắp tới tại Jeju, Hàn Quốc.

 

Theo đó, hai địa danh mũi Cà Mau và đảo Cù Lao Chàm của nước ta sẽ tham gia xét duyệt vào danh sách Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Uỷ ban UNESCO Việt Nam đánh giá cả hai bộ hồ sơ của 2 địa danh trên đều có nhiều triển vọng được Tổng Giám đốc và Hội điều phối quốc tế chương trình con người và sinh quyển thế giới duyệt chấp thuận.

 

Được biết, theo kết quả điều tra nghiên cứu mới nhất, tại đảo Cù Lao Chàm hiện nay có gần 1.000 loài sinh vật sinh sống trên các vùng nước quanh đảo, trong đó có 178 loài sinh vật biển; hơn50 loại cá; 56 loài thân mềm như ốc, ngọc trai; nhiều loại nằm trong sách đỏ của Việt Nam. Đặc biệt tại đây có 6 trong số 135 loài san hô sinh sống lần đầu tiên được ghi nhận tại vùng biển Việt Nam.

 

Khánh Hiền