CSGT sơ cứu, dùng xe chuyên dụng chở cô gái bị gãy chân do tai nạn đi viện

Trần Lê

(Dân trí) - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa phát hiện người bị tai nạn giao thông đang nằm ven đường liền dùng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Chiều ngày 31/12, thông tin từ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 15h40, ngày 31/12/2020, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, khi đến Km 34+600, đoạn qua xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, lực lượng CSGT gặp một trường hợp bị tai nạn giao thông tự ngã.

CSGT sơ cứu, dùng xe chuyên dụng chở cô gái bị gãy chân do tai nạn đi viện - 1
Hiện trường khu vực nạn nhân gặp nạn.

Thông tin ban đầu được biết, vào thời điểm trên, anh Trương Ngọc Tuấn (SN 2001, ở xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô mang BKS 36B-091.45, chở theo chị Nguyễn Thị Hồng (SN 2001, ở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương) lưu thông hướng huyện Như Xuân - Như Thanh thì bị nạn, ngã xuống ven đường.

CSGT sơ cứu, dùng xe chuyên dụng chở cô gái bị gãy chân do tai nạn đi viện - 2
Lực lượng CSGT cùng người dân tổ chức sơ cứu, cố định chân cho nạn nhân trước khi đưa đi viện.

Vụ tai nạn giao thông khiến cả hai bị thương, trong đó chị Hồng bị gãy chân. Thời điểm này, tổ công tác do Đại úy Lê Bá Nam, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 đang tuần tra kiểm soát dọc tuyến thì phát hiện sự việc. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng CSGT liền nhanh chóng xuống cứu giúp người gặp nạn.

CSGT sơ cứu, dùng xe chuyên dụng chở cô gái bị gãy chân do tai nạn đi viện - 3
Đưa nạn nhân lên xe chuyên dụng của lực lượng CSGT để đi viện.

Do chị Hồng bị gãy chân không đi được nên tổ công tác đã cùng người dân sơ cứu, băng bó cố định xương chân rồi dùng xe chuyên dụng chở chị Hồng đến bệnh viện để được chữa trị.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông, tổ công tác đã bàn giao hiện trường cho Công an huyện Như Thanh tiếp tục làm rõ nguyên nhân.