CSGT phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường

(Dân trí) - Sáng 3/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí, tuyên truyền và hướng dẫn người tham gia giao thông phòng tránh dịch virus corona tại nhiều nút giao trên địa bàn thành phố. Hoạt động này cũng đang diễn ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

CSGT phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường - 1

Hình ảnh lực lượng CSGT Hà Nội phát khẩu trang miễn phí cho người tham gia giao thông tại nút giao Xã Đàn - Ô Chợ Dừa.

Theo Trung tá Vũ Văn Hoài - Đội trưởng Đội Khám nghiệm, tuyên truyền Luật giao thông (Phòng CSGT), trong đợt cao điểm này, đơn vị sẽ phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân.

Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình triển khai hoạt động này, đơn vị sẽ tiếp tục báo cáo cấp lãnh đạo, đồng thời vận động cán bộ chiến sĩ tiếp tục ủng hộ, phát động phong trào quyên góp mua khẩu trang, phát miễn phí cho người tham gia thông, góp phần đảm bảo an toàn chống dịch bệnh.

Ghi nhận vào sáng cùng ngày, tại nút giao Ô Chợ Dừa - Xã Đàn (quận Đống Đa), các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 3 đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người tham gia giao thông.

CSGT phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường - 2

Ngoài việc phát khẩu trang miễn phí cho người dân, lực lượng CSGT đã tranh thủ tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông cách phòng chống dịch bệnh virus corona.

Đồng thời, lực lượng CSGT đã tranh thủ tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông cách phòng chống dịch bệnh virus corona.

Ngoài ra, tại các điểm đăng ký phương tiện 86 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm), 1234 đường Láng (quận Đống Đa), Trung tâm điều khiển giao thông ở địa chỉ 54 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm)… người dân khi đến làm việc đều được cấp phát khẩu trang miễn phí.

Tại Nghệ An, những ngày qua, hàng trăm hành khách đi xe khách theo tuyến quốc lộ 48 cũng đã được Công an thị xã Thái Hòa tặng khẩu trang bảo vệ sức khỏe cũng như phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, vào ngày 2/2 - Đoàn thanh niên Công an thị xã Thái Hòa phối hợp với Đội CSGT thị xã tổ chức phát miễn phí 1.200 khẩu trang y tế cho người dân tham gia giao thông, trong đó tập trung phát cho lái xe và hành khách đi trên các phương tiện công cộng, xe ô tô chở khách trên tuyến Quốc lộ 48.

CSGT phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường - 3

Các chiến sĩ CSGT CATX Thái Hoà phát miễn phí và đeo khẩu trang cho khách đi đường.

Cùng với việc cấp phát miễn phí khẩu trang y tế, đoàn thanh niên, lực lượng CSGT còn tuyên truyền người tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường và tốc độ cho phép; đồng thời nhắc nhở nhân dân cần nâng cao hơn nữa công tác phòng chống loại dịch viêm phổi cấp do virus corona.

Việc làm của Đoàn thanh niên Công an thị xã đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất tích cực của người tham gia giao thông, góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đang có diễn biến phức tạp. Trong những ngày tới lực lượng CSGT tiếp tục cấp phát miễn phí cho người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn thị xã.

Trong khi đó, tại địa bàn TP Vinh, CSGT TP cũng phát miễn phí hơn 2.000 khẩu trang cho người đi đường. Trung tá Nguyễn Duy Hà - Đội trưởng Đội CSGT CATP Vinh - cho biết: “Hiện chúng tôi đã phát được hơn 2.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân, thông qua hành động này, chúng tôi muốn tuyên truyền tới người dân phòng tránh đại dịch corona”.

Các chiến sĩ CSGT CATP Vinh tập trung phát khẩu trang cho người dân ở các khu vực như bến xe, các ngã tư đèn đỏ…

Trung tá Nguyễn Duy Hà chia sẻ thêm: “Chúng tôi xác định vì nhân dân phục vụ, đóng góp một phần nhỏ trong công tác tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp, nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh trong nhân dân. Chúng tôi đang tiếp tục đặt hàng khẩu trang y tế để phân phát cho người dân trong thời gian tới”.

CSGT phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường - 4

CSGT CATP Vinh chuẩn bị hàng nghìn khẩu trang để phát cho nhân dân.

CSGT phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường - 5
CSGT phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường - 6

Người đi ô tô có nhu cầu cũng được phát tận tay.

Tiến Nguyên - Nguyễn Phê