CSGT Hà Nội tiếp tục truy quét xe “cà tàng”

(Dân trí) - Sáng nay (28/10), đội CSGT số 3 (Công an TP Hà Nội) tiếp tục ra quân truy quét xe “cà tàng” , xe thương binh 3 bánh giả danh và chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường phố. Đã có 85 trường hợp vi phạm và bị tạm giữ phương tiện để xử lý theo qui định.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại úy Đinh Tiến Vũ – Đội phó đội CSGT số 3 (Công an TP Hà Nội) cho biết, thực hiện kế hoạch KH65 của phòng CSGT Hà Nội về việc xử lý xe cũ nát, xe thương binh giả danh, xe mô tô 3 bánh chở hàng cồng kềnh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và cản trở giao thông, Đội CSGT số 3 đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường, lập chốt xử lý.

Tính từ đầu tháng 10/2015 đến nay, đội đã xử lý được 85 trường hợp xe mô tô 3 bánh vi phạm, hiện số phương tiện này đã bị tạm giữ tại trụ sở để tiếp tục xử lý. Ngoài ra, nhiều phương tiện xe mô tô 2 bánh cũ nát cũng bị xử lý”.

CSGT Hà Nội tiếp tục truy quét xe “cà tàng” trên đường phố

 

7-1446005423406

 

CSGT Hà Nội tiếp tục truy quét xe “cà tàng” - 2

 

CSGT Hà Nội tiếp tục truy quét xe “cà tàng” - 3

 

CSGT Hà Nội tiếp tục truy quét xe “cà tàng” - 4

 


Xe cũ nát, chở hàng rất cồng kềnh

Xe cũ nát, chở hàng rất cồng kềnh

 

 


Chủ phương tiện ngẩn ngơ nhìn xe bị thu giữ.

Chủ phương tiện ngẩn ngơ nhìn xe bị thu giữ.

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào sáng nay (28/10), tại nút giao thông ngã 6 Ô chợ dừa (Đống Đa – Hà Nội), nhiều phương tiện xe mô tô 3 bánh và mô tô 2 bánh cũ nát vi phạm những qui định về an toàn giao thông đã bị tổ công tác của đội CSGT số 3 xử lý, bị tạm giữ phương tiện đưa về trụ sở.

Nguyễn Dương