CSGT Hà Nam giúp cháu bé đi lạc từ Thái Bình về với gia đình

(Dân trí) - Đang làm nhiệm vụ, tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Nam, phát hiện bé trai nhỏ tuổi đi xe đạp có biểu hiện mệt mỏi, đang ngơ ngác tìm đường. Qua hỏi han, tổ công tác được biết cháu bé này đi lạc từ Thái Bình lên đến Phủ Lý, quên đường về nhà.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, vào tối 16/3, trong khi làm nhiệm vụ tại đường Quốc lộ 21B, thuộc địa phận xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nam do Thiếu tá Phạm Hồng Quang làm Tổ trưởng đã phát hiện 1 cháu bé khoảng 13 tuổi đi xe đạp có biểu hiện mệt mỏi, đang ngơ ngác tìm đường.

CSGT Hà Nam giúp cháu bé đi lạc từ Thái Bình về với gia đình - 1

Đại diện Phòng CSGT bàn giao cháu Quân cho gia đình (ảnh: Công an Hà Nam)

 

Qua hỏi han, các chiến sỹ CSGT biết cháu bé này bị lạc đường. Tổ công tác đã đưa cháu vào nhà dân ở ven đường để chăm sóc, phục hồi sức khỏe và xác minh nhân thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định được cháu bé bị lạc là Phạm Minh Quân (SN 2007), đang sống cùng ông nội là Phạm Minh Dậu ở xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Lực lượng CSGT đã trao đổi với Công an xã Việt Hùng thông báo cho thân nhân gia đình và dùng xe chuyên dụng đưa cháu về với gia đình ngay trong đêm.

Đón cháu Quân về nhà, đại diện gia đình đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT.

Đức Văn