1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

CSGT đổ xăng xe hỗ trợ đoàn người đi xe máy từ vùng dịch về quê

Phạm Hoàng

(Dân trí) - CSGT 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm soát tại các chốt phòng dịch Covid-19; đồng thời, đổ xăng xe, mua cơm hộp hỗ trợ hàng nghìn người dân từ vùng dịch đang về quê.

Những ngày qua, từng đoàn xe máy nối đuôi nhau nườm nượp từ các tỉnh phía Nam đổ về các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, dọc theo Quốc lộ 14.

Chỉ riêng trong ngày 26/7, có hơn 400 người đi xe máy các tỉnh, thành phía Nam như TPHCM, Bình Dương...  về quê nhà các tỉnh Kon Tum, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam để tránh vùng dịch.

CSGT cùng lực lượng chức năng hỗ trợ xăng, thức ăn cho người dân trở về quê

Trưa 26/7, lực lượng chức năng tiến hành ra hiệu lệnh dừng người dân lại tại chốt kiểm tra dịch Covid-19 ở cầu 110 (khu vực giáp ranh Gia Lai và Đăk Lăk). Tại đây, người dân được nghỉ ngơi trong khu vực đảm bảo giãn cách để khai báo y tế trước khi tiếp tục cuộc hành trình về quê.

CSGT đổ xăng xe hỗ trợ đoàn người đi xe máy từ vùng dịch về quê - 1

Lực lượng CSGT cùng thành viên chốt kiểm dịch Covid -19 chung tay hỗ trợ xăng, cơm hộp, lương thực đến người dân đang dừng tại chốt khai báo y tế (Ảnh: CTV).

Nhằm tạo điều kiện cho người dân từ vùng dịch trở về quê nhà và không để người dân dừng lại trên địa bàn, CSGT tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ mỗi xe máy 1,5 lít xăng, nước uống, xôi, bánh chưng, cơm…

Trên đường chở vợ về quê ở tỉnh Kon Tum, anh Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, công nhân ở tỉnh Bình Dương) cho biết: "Vì tình hình dịch bệnh còn kéo dài, công ty đóng cửa nên vợ chồng mình buộc phải về quê. Suốt quãng đường từ Bình Phước về Gia Lai, chúng tôi đã vượt hàng trăm cây số, qua nhiều chốt kiểm dịch, được chính quyền hỗ trợ nước, thức ăn, và hộ tống dọc đường. Song tại Gia Lai thì lần đầu chúng tôi được tặng xăng".

CSGT đổ xăng xe hỗ trợ đoàn người đi xe máy từ vùng dịch về quê - 2

Hội phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai nấu xôi để phục vụ người dân dừng chốt khai báo y tế (Ảnh: CTV).

Sau khi người dân thực hiện khai báo y tế xong, lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai đã dẫn đoàn đưa người dân đi từ chốt cầu 110 (Gia Lai) đến chốt Sao Mai (Kon Tum).

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng phòng CSGT tỉnh Gia Lai cho biết: "Việc tặng xăng và nhu yếu phẩm xuất phát từ thực tế tại các chốt, lực lượng chức năng đã đề xuất lên cấp trên đề nghị được hỗ trợ người dân. Kinh phí do anh em trong cơ quan cùng mạnh thường quân đóng góp. Việc này tiếp tục được duy trì hay không còn tùy vào số lượng người về quê những ngày tới"

Những ngày qua, khi lượng người chạy xe máy từ các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, TPHCM... về Tây Nguyên tăng cao, CSGT Gia Lai đã "hộ tống" hàng nghìn xe máy qua địa phận nhằm đảm bảo an toàn giao thông và quy định phòng, chống dịch.

CSGT đổ xăng xe hỗ trợ đoàn người đi xe máy từ vùng dịch về quê - 3

Hàng nghìn lít xăng được lực lượng chức năng hỗ trợ đến tay người dân trên đường trở về quê (Ảnh: CTV).

Tương tự, UBND TP Kon Tum đã phối hợp cùng Công an tỉnh Kon Tum và các sở, ban ngành để hỗ trợ xăng, nước lọc, bánh mì, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trên đường về quê. Bên cạnh đó, TP Kon Tum còn cử lực lượng chức năng dẫn đoàn đưa người dân đi qua tỉnh.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Kon Tum cho biết, trước nhu cầu cấp thiết đón người dân về từ vùng dịch và người dân đi xe máy di chuyển qua địa bàn, thành phố đã lên kế hoạch cụ thể, bỏ kinh phí mua nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân, không để người dân dừng lại trong tỉnh gây nguy hiểm cho công tác kiểm soát và phòng dịch.

Cùng với đó, nhằm giúp đỡ người dân từ vùng dịch vượt qua đại dịch, tại tỉnh Kon Tum, người dân địa phương ủng hộ hàng trăm tấn rau, củ, quả đến người dân TPHCM.

CSGT đổ xăng xe hỗ trợ đoàn người đi xe máy từ vùng dịch về quê - 4

Kon Tum hỗ trợ xăng và thức ăn cho người dân tại chốt kiểm dịch Covid - 19 Sao Mai (Ảnh: CTV).

Cụ thể, chỉ trong 4 ngày phát động chương trình "San sẻ yêu thương" cùng TPHCM vượt qua đại dịch Covid-19, có khoảng 50 tấn rau, củ, quả của các đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Kon Tum được gửi đến tay người dân ở TPHCM.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum cũng phát động Chương trình "Phụ nữ Kon Tum đồng hành cùng phụ nữ TPHCM vượt qua đại dịch Covid-19".

Qua đó, chị em phụ nữ Kon Tum đã tiếp nhận khoảng 20 tấn thực phẩm, gồm: gạo, bí đao, bí đỏ, cà rốt, khoai lang, măng... trị giá khoảng 200 triệu đồng, vận chuyển đến chị em trong Hội phụ nữ TPHCM.