1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Covid-19 tấn công khu công nghiệp, nguy cơ với TPHCM lớn, đối phó sao?

Phương Thảo

(Dân trí) - Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nêu nhận định sau chuyến đi thực tế kiểm tra tình hình chống dịch tại các khu công nhiệp tại TPHCM mới đây.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 "đánh mạnh" vào các khu công nghiệp như tại Bắc Ninh, Bắc Giang và đang có nguy cơ lan vào các khu công nghiệp ở TPHCM.

Tại cuộc họp báo Chính phủ tối 3/6, đánh giá về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường chỉ rõ, các khu công nghiệp hiện là một trong những khu vực chính tham gia thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, đây cũng là môi trường thuận lợi cho dịch bệnh, khi xảy ra thì tốc độ lây lan rất nhanh do tập trung đông người mà điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế, từ nhà ăn, khu vệ sinh, khu thay đồ… cho nhiều người dùng chung.

Covid-19 tấn công khu công nghiệp, nguy cơ với TPHCM lớn, đối phó sao? - 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thông tin về lần kiểm tra công tác chống dịch của TPHCM mới đây.

Từ góc độ dịch tễ, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng phân tích, dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lần này có đặc điểm khác với những lần trước.

"Trước đây, ngành y tế đề nghị giữ khoảng cách 2 m là đảm bảo an toàn phòng dịch do chủng virus cũ lây qua nước bọt (giọt bắn), chỉ văng xa dưới 2 m là rơi xuống. Còn chủng virus mới lần này có khả năng lây qua không khí vì không rơi mà lơ lửng trong không khí. Vì vậy, việc đeo khẩu trang là hết sức quan trọng" - lãnh đạo Bộ Y tế giải thích.

Với điều kiện các khu công nghiệp tập trung rất nhiều người, sinh hoạt trong môi trường chung khép kín như đã đề cập, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo rất quyết liệt. Việc chống dịch trước mắt chính là tập trung ưu tiên cho khu công nghiệp, trong đó có việc ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhắc lại thông tin, vừa qua, dù lượng vắc xin ngừa Covid-19 nhập về Việt Nam chưa nhiều nhưng cả nước đã ưu tiên điều tiết cho 2 tỉnh điểm nóng có dịch lan tràn trong các khu công nghiệp là Bắc Giang, Bắc Ninh, mỗi tỉnh đã nhận 150.000 liều để tiêm cho công nhân.

Sau nữa, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh cũng có hướng dẫn, quan tâm rất đầy đủ đến công tác phòng chống dịch cho công nhân các khu công nghiệp, để đảm bảo yêu cầu giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn… để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Các địa phương hiện cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly để nếu có ca lây nhiễm phát hiện liên quan đến khu công nghiệp thì tổ chức cách ly ngay, tránh việc cách ly đông người, quá tải, có thể dẫn tới lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Riêng về tình hình TPHCM, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, vừa qua ông tháp tùng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đi kiểm tra công tác chống dịch tại thành phố lớn nhất cả nước, thị sát các khu công nghiệp quan trọng.

Qua chuyến kiểm tra, có thể nhận định, TPHCM đã rất chủ động trong phòng chống dịch. Dù chưa có trường hợp mắc Covid-19 trong khu công nghiệp nhưng thành phố đã xác định, đây là nơi luôn luôn tiềm tàng nguy cơ xảy ra lây nhiễm bệnh dịch.

"Thành phố rất quyết liệt, các khu công nghiệp trên địa bàn được chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các khu cách ly cũng như phương tiện phòng chống dịch. TPHCM cũng rất quan tâm đến vấn đề tiêm vắc xin cho người dân/công nhân" -  Thứ trưởng Cường bày tỏ, với những hành động quyết liệt của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh thành như TPHCM, hy vọng thành phố lớn nhất cả nước nói riêng cũng như các tỉnh nói chung sẽ thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.