“Cống xả thải màu đỏ” có thể là... nước rửa xe chở vật liệu xây dựng?

(Dân trí) - Sáng 22/2, lãnh đạo Cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) cho biết, hình ảnh trong đoạn video cống xả nước thải màu đỏ có thể được ghi tại cống xả cầu cảng số 4 (thuộc Cảng Tiên Sa) cách đây gần 2 năm. Vệt nước màu đỏ đục đó có thể là nước rửa xe chở vật liệu xây dựng thi công công trình.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao về video clip quay cận cảnh một cống nước hình chữ nhật đang xả nước thải màu đỏ ra một địa điểm chưa xác định. Video càng lan truyền nhanh khi có người đặt nghi vấn cống xả trong video là của Formosa. Sau quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng đã bác bỏ giả thuyết này.

“Cống xả thải màu đỏ” có thể là... nước rửa xe chở vật liệu xây dựng? - 1
Cống xả thải tại cầu cảng số 4 thuộc Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)
Cống xả thải tại cầu cảng số 4 thuộc Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)

Ngay sau đó, một số ý kiến trên mạng lại cho rằng, video clip trên ghi hình tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Sáng 22/2, lãnh đạo Cảng Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế ngay tại cầu cảng số 4 (Cảng Tiên Sa).

Hiện trường cho thấy, không có nước thải màu đỏ thải ra từ miệng cống nói trên. Nước xung quanh khu vực cầu cảng số 4 rất trong. Bối cảnh ghi hình trên đoạn clip đăng tải trên mạng gần giống với thực tế tại hiện trường.

Hình ảnh cống xả nước thải màu đỏ trong clip được lan truyền trên mạng
Hình ảnh cống xả nước thải màu đỏ trong clip được lan truyền trên mạng

Ông Nguyễn Hữu Dũng - quyền Giám đốc Cảng Tiên Sa - đã kiểm tra, đối chứng với hình ảnh trong clip và cho biết, có thể hình ảnh trong đoạn clip trên được ghi hình tại cống xả cầu cảng số 4 – thuộc Cảng Tiên Sa. Đoạn clip trên có thể được ghi hình cách đây gần 2 năm. Thời điểm đó, Cảng Đà Nẵng đang thi công mở rộng cầu Cảng. Vệt nước màu đỏ đục có thể là nước rửa xe chở vật liệu xây dựng thi công công trình.

Giả thuyết này hiện chưa được kiểm chứng.

Khánh Hồng