1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ người nước ngoài nuôi cá trên Vịnh Cam Ranh:

Công ty Song Phong từng được “cho phép” nuôi thủy sản trên vịnh

(Dân trí) - Chiều 7/6, ông Lê Tấn Bản - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã ký văn bản công nhận “bè cá của Công ty Song Phong đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thủy sản; đủ điều kiện nuôi dưỡng cá đối tượng thủy sản” từ tháng 11/2006.

Lúc đó ông Bản là Chi cục phó Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (NLTS) tỉnh Khánh Hòa.

 

Theo văn bản này thì thời điểm tháng 11/2006, Công ty Song Phong đã xin chứng nhận cho bè cá của công ty tại tọa độ 11o 54’N, 109o09’3E thuộc vùng nước Cảng Ba Ngòi đủ tiêu chuẩn nuôi dưỡng cá giống. Mục đích là nhập khẩu 20.000 con cá chim, cá bớp từ Trung Quốc về thuần dưỡng làm con giống nuôi tập trung tại bè trên.

 

Ông Bản thừa nhận xác nhận này nghĩa là cho phép Công ty Song Phong nuôi thủy sản trên vịnh Cam Ranh. Về việc Công ty Song Phong có trình văn bản cho thuê mặt nước của cơ quan chức năng hay không thì ông không nhớ rõ.

 

Được biết, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa vừa thanh lý hơn 40 tấn cá hố thu mua trái phép của thương lái Trung Quốc từ tháng 12/2011. Hai người Trung Quốc là Lin Da Qiang và Zheng Quan Xing bị xử phạt 15 triệu đồng/người vì hoạt động thương mại trái phép và tịch thu hơn 40 tấn cá hố. Cả 2 nhập cảnh vào Việt Nam theo diện đi du lịch nhưng thực chất là sang thu mua cá hố tại các tỉnh Nam Trung Bộ; núp bóng doanh nghiệp Hồng Phi (của Việt Nam) để gia công và xuất đi Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Hai đối tượng này đã bỏ trốn ngay sau đó.

 

Đến nay đã xác định được 9 lao động Trung Quốc hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã về nước. 14 người còn lại, số vẫn còn giấy phép lao động, số đã bỏ đi không rõ.

 

Hải Anh