TPHCM:

Công trường Phố đi bộ Nguyễn Huệ trước giờ “G”

(Dân trí) - Trước giờ “G”, không khí lao động trên "công trường" Phố đi bộ Nguyễn Huệ càng trở nên tất bật, những gốc Lộc vừng cuối cùng được trồng, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn giao thông được vận hành thử và đài phun nước nghệ thuật cũng kịp phát sáng giữa trung tâm thành phố lên đèn...


Trọn ngày trên công trường phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chỉ còn hơn một tuần, khu phố đi bộ Nguyễn Huệ chính thức được vận hành đưa vào sử dụng. Ghi nhận thực tế của Dân trí vào  những ngày này cho thấy, các công đoạn cuối cùng trên công trường đang diễn ra hết sức khẩn trương. Các hạng mục về đèn giao thông, đèn chiếu sáng căn bản đã lắp đặt xong, hệ thống cây  xanh được thay thế cũng chỉ còn công đoạn cuối: Đặt vỉ gang bảo vệ,… 

Trong khi đó, một số khu vực đã hoàn thiện đã được dọn vệ sinh sạch sẽ, mặt đá granite được mài phẳng trên toàn khu phố. Đặc biệt, điểm nhấn của khu phố Nguyễn Huệ - đài phun nước nghệ thuật cũng đã chính thức vận hành.

Đài phun nước nghệ thuật là điểm nhấn đặc
biệt của phố đi bộ Nguyễn Huệ
Đài phun nước nghệ thuật là điểm nhấn đặc biệt của phố đi bộ Nguyễn Huệ

Công trình trị giá hơn 430 tỷ đồng này là điểm nhấn về mỹ quan đô thị và kiến trúc của khu vực trung tâm thành phố, là công trình trọng điểm chào mừng 40 năm thống nhất đất nước.

Quốc Anh – Phạm Nguyễn