Ninh Bình:

Công trình “khủng” xâm hại Tràng An đã bị phá bỏ hoàn toàn

(Dân trí) - Sau hơn 3 tháng tháo dỡ công trình “khủng” xây dựng trái phép xâm hại di sản Tràng An, Công ty CP Du lịch Tràng An đã phá bỏ xong hoàn toàn công trình sai phạm. Đơn vị này đang trồng lại cây xanh che phủ nơi xâm hại vùng lõi di sản.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Văn Huân, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đến nay việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ, xã Trường Yên đã hoàn thành. Toàn bộ công trình xâm hại di sản Tràng An đã bị phá bỏ hoàn toàn. Công ty CP Du lịch Tràng An đã trồng lại cây xanh, che phủ cảnh quan nơi xâm hại vùng lõi di sản.

Công trình khủng xâm hại di sản Tràng An do công ty CP Du lịch Tràng An xây dựng trước khi bị phá bỏ (ảnh: Thái Bá)
Công trình "khủng" xâm hại di sản Tràng An do công ty CP Du lịch Tràng An xây dựng trước khi bị phá bỏ (ảnh: Thái Bá)

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, việc phá bỏ công trình trái phép kéo dài do gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc thực hiện trên địa hình núi cao còn gặp thời tiết bất lợi, nhân công tháo dỡ không đầy đủ, nhiều chỗ địa hình núi non hiểm trở, việc phá bỏ công trình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh xâm hại thêm vào di sản…

Như vậy, sau hơn 3 tháng kể từ khi có đơn tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, với 3 lần cam kết, Công ty CP Du lịch Tràng An mới hoàn thành việc phá bỏ công trình vi phạm. Trước đó, công trình “khủng” xây dựng trái phép, xâm hại di sản Tràng An (Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới) được đơn vị này xây dựng từ tháng 8/2017 đến tháng 2/2018 thì hoàn thành.

Toàn bộ công trình gồm hệ thống cầu thang lên xuống núi Cái Hạ có chiều dài 510m với trên 900 bậc thang. Ngoài ra, các công trình có liên quan đến dự án như: Cổng lên đàn kính thiên, đàn kính thiên trên núi, nhà vệ sinh… cũng được Công ty CP Du lịch Tràng An xây dựng trái phép, xâm hại nghiêm trọng vùng lõi di sản.

Điểm du lịch Tràng An cổ do ông Nguyễn Văn Son làm chủ kinh doanh du lịch trái phép trong thời gian dài (ảnh: Thái Bá).
Điểm du lịch "Tràng An cổ" do ông Nguyễn Văn Son làm chủ kinh doanh du lịch trái phép trong thời gian dài (ảnh: Thái Bá).

Khi đơn vị này đưa vào khai thác công trình, báo Dân trí đã phát hiện những sai phạm trên và có thông tin phản ánh về công trình “khủng” xây dựng trái phép, xâm hại di sản nói trên. Ngay sau đó, Bộ VH-TT&DL đã yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo vụ việc, đồng thời làm rõ những sai phạm của Công ty CP Du lịch Tràng An mà báo Dân trí nêu.

Thanh tra Bộ VH-TT&DL cũng đã về kiểm tra đột xuất dự án, đồng thời chỉ rõ những sai phạm tại điểm du lịch “Tràng An cổ” do ông Nguyễn Văn Son làm chủ. Tỉnh Ninh Bình cũng đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành, chỉ ra hàng loạt sai phạm tại công trình đường lên núi Cái Hạ của Công ty CP Du lịch Tràng An và điểm du lịch do đơn vị này kinh doanh.

Kết luận thanh tra của tỉnh Ninh Bình cũng chỉ rõ sự buông lỏng quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước. Hàng loạt Giám đốc Sở bị yêu cầu làm rõ trách nhiệm vì có liên quan đến vụ việc.

Để công trình khủng xâm hại di sản thế giới trong thời gian dài nhưng trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Ninh Bình chỉ phải rút kinh nghiệm (ảnh: Thái Bá).
Để công trình "khủng" xâm hại di sản thế giới trong thời gian dài nhưng trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Ninh Bình chỉ phải "rút kinh nghiệm" (ảnh: Thái Bá).

Về trách nhiệm của chính quyền UBND huyện Hoa Lư, ông Vũ Văn Huân thông tin, Chủ tịch huyện, 3 Phó Chủ tịch đều đã nhận hình thức kiểm điểm “rút kinh nghiệm”. Bên cạnh đó, một số lãnh đạo phòng ban và cán bộ có liên quan cũng đã nhận hình thức kiểm điểm “rút kinh nghiệm”. Chủ tịch UBND xã Trường Yên nhận hình thức “khiển trách”, các lãnh đạo, cán bộ xã này có liên quan nhận hình thức kiểm điểm “rút kinh nghiệm”.

Thái Bá