Quảng Ngãi:

Công trình dịch vụ "bất ngờ" xuất hiện tại khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

(Dân trí) - Hai khối nhà, nhiều bàn bi-a, khu trò chơi trẻ em... "mọc" lên chềnh ềnh tại khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng mà người có trách nhiệm quản lý lại nói "không biết gì".

Công trình dịch vụ mọc lên trong khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2006. Nằm trong khuôn viên rộng gần 5 ha, khu lưu niệm là "địa chỉ đỏ" để người dân đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thế nhưng gần đây, người dân địa phương tỏ ra bất ngờ khi trong khuôn viên khu lưu niệm mọc lên 2 dãy nhà bày nhiều bàn ghế, bàn bi-a và các thiết bị vui chơi trẻ em.

2 khối nhà mọc lên trong khuôn viên khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng
2 khối nhà mọc lên trong khuôn viên khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Những công trình có mục đích hoạt động dịch vụ này mới được xây dựng, lắp đặt xong nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động.

Giải thích về những công trình này, ông Lê Trình – Phó phòng phụ trách khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng - cho biết, công trình phục vụ dịch vụ trong khuôn viên Khu lưu niệm do một cá nhân tên Huy thực hiện. Việc làm này được đơn vị quản lý khu lưu niệm là bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi đồng ý.

"Bảo tàng tỉnh đã chấp thuận nên họ làm với mục đích thu hút khách đến đây tham quan khu lưu niệm. Chúng tôi thuộc quản lý trực tiếp của bảo tàng tỉnh nên phải thực hiện theo quyết định của cấp trên", ông Trình nói.

Mọi thứ đã sẵn sàng để đi vào hoạt động
Mọi thứ đã sẵn sàng để đi vào hoạt động
Công trình dịch vụ "bất ngờ" xuất hiện tại khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng - 3

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại vào chiều 20/4, Giám đốc bảo tàng Quảng Ngãi Lê Hồng Khánh cho biết chưa cho phép bất cứ một cá nhân, tổ chức nào xây dựng công trình dịch vụ trong khuôn viên khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Ông Khánh tỏ ra "bất ngờ" với thông tin phóng viên cung cấp và khẳng định chỉ cho một cá nhân để cây cảnh, còn các vấn đề khác hoàn toàn không biết.

"Tôi chưa biết việc xây dựng vì khu lưu niệm ở tuốt trong đó. Việc này tôi chưa nắm được nhưng chắc anh Trình ở trong đó sẽ biết. Tôi sẽ cho kiểm tra, nếu mấy công trình đó theo kiểu đơn giản thì sẽ cho thu dọn", ông Khánh nói.

Tuy nhiên, ông Khánh cũng cho biết đơn vị này đang có tờ trình gửi Sở VH-TT&DL xin thực hiện các hoạt động dịch vụ trong khuôn viên khu lưu niệm.

Lãnh đạo đơn vị quản lý trực tiếp khu lưu niệm cho rằng chưa cho phép một cá nhân, tổ chức nào xây dựng công trình trong khuôn viên khu lưu niệm
Lãnh đạo đơn vị quản lý trực tiếp khu lưu niệm cho rằng chưa cho phép một cá nhân, tổ chức nào xây dựng công trình trong khuôn viên khu lưu niệm

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Minh Trí - Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi lại cho rằng, bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi đủ thẩm quyền cho phép các hoạt động dịch vụ tại khu lưu niệm.

Ông Trí lý giải, theo quy định tại Thông tư 18 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quy định rõ bảo tàng được phép tổ chức các hoạt động dịch vụ. Vì vậy, trong trường hợp này, đơn vị quản lý trực tiếp khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được phép quyết định mà không cần phải xin chủ trương của Sở.

"Sở mới nhận được văn bản của bảo tàng tỉnh nhưng đó là báo cáo chứ không phải tờ trình xin chủ trương thực hiện. Vì rõ ràng bảo tàng tỉnh có thẩm quyền trong vấn đề này", ông Trí nói.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Quốc Triều