1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Chính phủ vừa có quyết định công nhận thành phố Vinh mở rộng (tỉnh Nghệ An), đạt tiêu chí loại I. Theo đó, thành phố Vinh hơn nửa triệu dân.

Sáng 5/6, UBND thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định công nhận thành phố Vinh mở rộng, đạt tiêu chí đô thị loại I.

Phạm vi thành phố Vinh mở rộng gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái và Nghi Phong thuộc huyện Nghi Lộc, có tổng diện tích 166,25km2.

Công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I - 1

Thành phố Vinh được Chính phủ công nhận đô thị loại I mở rộng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Khu vực nội thành dự kiến gồm toàn bộ địa giới hành chính của 16 phường của thành phố Vinh, 7 phường của thị xã Cửa Lò và 4 xã của thành phố Vinh, gồm: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú và Nghi Đức, có tổng diện tích 89,56km2.

Khu vực ngoại thành dự kiến gồm toàn bộ địa giới hành chính 5 xã của thành phố Vinh gồm: Hưng Chính, Hưng Hòa, Nghi Ân, Nghi Liên, Nghi Kim và 4 xã thuộc huyện Nghi Lộc, gồm: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong, có tổng diện tích là 76,69km2.

Việc công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I sẽ trở thành đô thị xứng tầm là trung tâm văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của tỉnh Nghệ An và khu vực là hết sức cần thiết.

Phát triển đô thị Vinh sẽ là bước đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội, phát huy các tiềm năng, các giá trị lịch sử, văn hóa, đặc sắc của địa phương là động lực phát triển kinh tế của thành phố, của tỉnh và của cả nước.

Công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I - 2

Với việc công nhận thành phố Vinh đạt tiêu chí đô thị loại I sẽ nâng tầm thành phố này lên một diện mạo mới, phát triển hơn trong tương lai gần (Ảnh: Nguyễn Phê).

Phát triển các ngành kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, trong đó xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; công nghiệp sẽ tạo bước đột phá phát triển kinh tế, đặc biệt chú trọng phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ cao, thân thiện môi trường; phát triển nông nghiệp sạch, bền vững, ứng dụng công nghệ cao.

Thành phố Vinh được mở rộng không những là điều kiện thuận lợi mà còn là định hướng quan trọng để Nghệ An xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, nhằm phát huy một cách hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh hiện có như: di sản hữu hình và vô hình, nguồn lực trí tuệ, vùng đất có nhiều bậc vĩ nhân, nhà tư tưởng, danh nhân lỗi lạc, tài hoa của Việt Nam.

"Thành phố Vinh sau khi tiếp nhận thêm thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc sẽ có tất cả 33 phường, xã với diện tích 166,25km2 với dân số 580.669 người", ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết.