1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công nhân môi trường đến Thành ủy "kêu cứu", đòi đại hội cổ đông

(Dân trí) - Sáng 10/8, nhiều công nhân của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng đã tập trung trước Thành uỷ Đà Nẵng "kêu cứu" về việc họ đã mua cổ phiếu nhưng công ty hứa mãi mà không thấy đại hội cổ đông.

Theo đơn của các công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng, đầu năm 2015, công ty thông báo cổ phần hóa, việc bán cổ phiếu kết thúc vào ngày 10/3/2015. Nhiều công nhân lo sợ mất quyền lợi nên đã vay mượn tiền ở bên ngoài để đóng cổ đông. Nhưng đến nay đã 5 tháng trôi qua vẫn không thấy đại hội cổ đông. Người lao động mòn mỏi mong ngóng cuộc sống sẽ thay đổi với Ban điều hành mới nhưng sự việc đến nay vẫn "án binh bất động" khiến người lao động hoang mang lo lắng.

anh-1-329a5
Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng tập trung trước Thành ủy Đà Nẵng kêu cứu (Ảnh: Khánh Hồng)

Chị Nguyễn Thị Thịnh, công nhân xí nghiệp môi trường Hải Châu 2 (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng) cho biết, để có tiền mua cổ phiếu, chị đã phải vay tiền bên ngoài nhưng đến nay đã 5 tháng rồi vẫn chưa thấy công ty thanh toán lãi suất. "Bên ngoài thì xã hội đen đòi, bên trong không nghe tin tức gì hết. Vì thế mọi người rất bức xúc phải lên nhờ lãnh đạo thành phố can thiệp", chị Thịnh cho biết.

“Công ty hẹn sau khi mua cổ phần, một tháng sau sẽ họp cổ đông nhưng đến nay đã 5 tháng nhưng vẫn chưa thấy gì”, chị Thịnh cho biết thêm.

Còn chị Phạm Thị Minh Quý, công nhân xí nghiệp môi trường Hải Châu 2 (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng) cho biết, ngoài bức xúc về việc công ty trễ hẹn họp cổ đông, chị và các công nhân khác còn bức xúc về việc lương thấp, các chế độ thưởng, làm việc những ngày lễ, tết.

“Chúng tôi thấy như rứa là thiệt thòi bản thân quá. Giờ chúng tôi đề nghị thành phố xem xét, nguyên nhân như thế nào mà có tình trạng như vậy. Công nhân nói trong công ty không được nên đi lên thành phố để kêu có ai đứng ra can thiệp được việc này không”, chị Quý nói thêm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, theo quy định 59 của Chính phủ, cổ đông cuối cùng nộp tiền cho doanh nghiệp thì sau 30 ngày là tiến hành đại hội cổ đông. Thành phố có giao đại hội cổ đông vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, sau đó thành phố yêu cầu Ban chỉ đạo giãn tiến độ đại hội cổ đông để công ty và ban chỉ đạo giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc. Hiện các thủ tục chuẩn bị cho đại hội đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ lệnh của lãnh đạo thành phố nữa. Ông Hùng nói khoảng tháng 9, tháng 10 sẽ đại hội.

Cũng theo ông Hùng, cổ đông cuối cùng nộp tiền vào tài khoản của công ty là ngày 20/5. Nếu sau 3 tháng mà chưa đại hội thì phải trả tiền lãi cho các cổ đông.

“Về việc này, chúng tôi cũng đã giải thích cho công nhân nhưng họ không chịu nghe. Công nhân lại đông, ở nhiều xí nghiệp nên cũng không tập trung lại để giải thích hết được”, ông Hùng cho biết thêm.

Khánh Hồng