Thừa Thiên Huế:

Công bố danh tính 5 thi thể tìm thấy ở Rào Trăng 3

Đại Dương

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 5 thi thể tìm thấy ở ở Rào Trăng 3.

Theo đó, 2 nạn nhân được xác định danh tính trước đây là anh Trần Văn Lộc (SN 1995, trú xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) và anh Đặng Hữu Phong (SN 1994, trú Xuân Hòa, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị).

Ngày 31/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo, 3 thi thể còn lại là anh Nguyễn Vũ Đăng Khoa (trú phường Phước Vĩnh, TP Huế); anh Nguyễn Bá Tuyến (SN 1989, trú xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) và anh Trương Đình Nội (SN 1986, trú xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Công bố danh tính 5 thi thể tìm thấy ở Rào Trăng 3 - 1

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (áo txanh, giữa) chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm ở Rào Trăng 3

Hiện 3 thi thể đã được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

Đến nay, trong số 17 nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) mới tìm thấy 5 nạn nhân, còn 12 người chưa tìm thấy.

Công bố danh tính 5 thi thể tìm thấy ở Rào Trăng 3 - 2

Danh sách 12 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 còn mất tích

Trong ngày 31/10, do mưa lớn không thực hiện việc tìm kiếm được nên đoàn cứu hộ đã tạm thời rút ra thủy điện Rào Trăng 3 qua thủy điện Rào Trăng 4 để trú ẩn. Công tác cứu hộ hiện đã bước qua ngày thứ 20.