1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an TPHCM thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu được thành lập giúp Công an TPHCM giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Sáng 10/8, Công an TPHCM tổ chức lễ ra mắt Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chủ trương triển khai thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Công an TPHCM thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu - 1

Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu gồm 1.279 cán bộ chiến sĩ (Ảnh: Hoàng Thuận).

Công an TPHCM thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu - 2

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban chỉ huy Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu (Ảnh: Hoàng Thuận).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu gồm 1.279 cán bộ chiến sĩ. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM, làm Trung đoàn trưởng.

Công an TPHCM thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu giúp Công an TPHCM chủ động chuẩn bị thêm lực lượng, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở, không để lây lan, vượt tầm kiểm soát...

"Nhiệm vụ của Trung đoàn là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an TPHCM", Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho hay.

Công an TPHCM thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu - 3

Lực lượng CSCĐ biểu diễn võ thuật tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Thuận).

Sau lễ ra mắt, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu Ban chỉ huy Trung đoàn phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương ổn định về đội ngũ cán bộ; thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập xử lý các tình huống tuần hành, biểu tình gây mất an ninh trật tự, để xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.