1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Công an TPHCM giải đáp về thu thập mống mắt

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Tại buổi đối thoại, Công an TPHCM lắng nghe ý kiến, đồng thời giải đáp những thắc mắc về thủ tục hành chính của nhiều người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Sáng 23/8, Công an TPHCM tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các phòng nghiệp vụ liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TPHCM luôn quan tâm, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Đơn vị đã thực hiện nhiều chương trình để triển khai các quy định về cải cách thủ tục hành chính.

Qua đó, công tác cải cách hành chính đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở thành phố. 

Công an TPHCM giải đáp về thu thập mống mắt - 1

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TPHCM, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hoàng Hướng).

Công an thành phố cũng áp dụng nhiều mô hình mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều việc cần khắc phục. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công an thành phố muốn lắng nghe ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự thuộc thẩm quyền của công an thành phố.

Tại hội nghị, ông Lê Thành Quang Khôi (44 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) hỏi về Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, mở rộng việc cấp thẻ Căn cước cho nhiều đối tượng hơn và muốn biết cụ thể hơn về thông tin trên. Ngoài ra, ông Khôi muốn biết thêm việc thu thập mống mắt có nguy hại cho mắt hay không.

Công an TPHCM giải đáp về thu thập mống mắt - 2

Ông Khôi hỏi về việc thu thập mống mắt trong thủ tục cấp Căn cước (Ảnh: Hoàng Hướng).

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TPHCM cho biết, căn cứ Điều 19 Luật Căn cước quy định người được cấp thẻ Căn cước là công dân Việt Nam, từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước; công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước theo nhu cầu, không bắt buộc.

Tuy nhiên, người dưới 14 tuổi được khuyến khích đăng ký cấp thẻ Căn cước để được hưởng quyền, lợi ích chính đáng, phát huy giá trị, tiện ích của thẻ Căn cước trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số.

"Công dân là trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng thẻ căn cước (hoặc sử dụng thông qua bố, mẹ, người giám hộ) trong rất nhiều dịch vụ, tiện ích như tiêm chủng, khám, chữa bệnh, giáo dục, đi lại... Việc quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện theo nhu cầu của công dân hoặc theo đề nghị của cha, mẹ, người giám hộ", thượng tá Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ thêm.

Công an TPHCM giải đáp về thu thập mống mắt - 3

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TPHCM, trả lời người dân (Ảnh: Hoàng Hướng).

Về việc thu thập mống mắt sẽ được cơ quan quản lý Căn cước thu nhận bằng thiết bị chuyên dụng, do đó sẽ không có nguy hại hoặc ảnh hưởng đến mắt của công dân.