1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Công an TPHCM: Có trường hợp cha mẹ chăn dắt con ruột để trục lợi

Q.Huy

(Dân trí) - Công an TPHCM đã ghi nhận trường hợp cha mẹ chăn dắt con ruột để trục lợi. Các đối tượng chăn dắt cũng hướng dẫn cho trẻ cách đối phó với lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 17/10, Công an TPHCM đã thông tin về việc xử lý các đối tượng chăn dắt trẻ em để trục lợi trên địa bàn. Thời gian qua, các lực lượng đã mở cao điểm tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn, người sinh sống ngoài xã hội không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn.

Qua rà soát, các lực lượng đã lập danh sách quản lý đối với 8 trường hợp thuộc diện nghi vấn chăn dắt. Lực lượng chức năng đang tổ chức xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan công an đã ghi nhận trường hợp đối tượng chăn dắt là người thân, thậm chí là cha mẹ ruột của trẻ. Đây là một trong những khó khăn trong khâu xử lý.

Công an TPHCM: Có trường hợp cha mẹ chăn dắt con ruột để trục lợi - 1

Những đứa trẻ mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện, quận 1, TPHCM, nhờ phun lửa, bán kẹo cao su (Ảnh: Hải Long)

Ngoài ra, đối tượng chăn dắt có hướng dẫn về nội dung, cách thức cho trẻ, người ăn xin để đối phó khi lực lượng chức năng phát hiện. Cách đối phó điển hình là giả dạng bán vé số, tăm bông, bút bi, kẹo cao su. Điều này dẫn đến công tác củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý gặp nhiều khó khăn.

Vừa qua, Công an TPHCM cũng phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thực hiện tập trung gần 1.000 trường hợp người lang thang, xin ăn. Các đơn vị cũng quản lý 143 trường hợp người ăn xin là người nước ngoài (xử phạt, trục xuất 27 trường hợp, bàn giao 46 trường hợp cho nước ngoài).

Tại buổi họp báo, đại diện Sở LĐ-TB&XH cho biết, bảo vệ, chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của cha, mẹ, các thành viên trong gia đình. Trong trường hợp cha, mẹ, người thân chăn dắt trẻ em để trục lợi, các đối tượng sẽ bị xem xét, xử lý tùy theo mức độ hành vi vi phạm.

Theo Nghị định 130 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, các hành vi này sẽ bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng, nộp lại số tiền trục lợi bất hợp pháp khi có hành vi ép buộc trẻ hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.