Công an Thừa Thiên - Huế phá 36 vụ trộm xe máy

(Dân trí) - Từ đầu năm 2008 đến nay, trên địa bàn Thừa Thiên - Huế xảy ra 90 vụ trộm xe máy. Cao điểm, có ngày mất 4 chiếc xe máy các loại. Kẻ trộm đã dùng nhiều phương thức, thủ đoạn mới, mang tính xảo quyệt, liều lĩnh.

Địa bàn mà đối tượng gây án chủ yếu là thành phố Huế và một số vùng lân cận, nơi người dân có đời sống tương đối cao.

 

Đối tượng không chỉ gây án ban đêm mà ngay cả ban ngày tại nhiều nơi đông đúc dân cư như khu công cộng hoặc cơ quan, công sở... Kẻ gian thường chọn những loại xe có giá trị lớn để lấy trộm. Hầu hết các loại khoá xe máy hiện nay đều bị bọn chúng vô hiệu hoá dễ dàng bằng dụng cụ phá khoá trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 giây.

 

Hiện nay, bọn tội phạm này hoạt động có tổ chức thành băng, nhóm từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau câu kết tạo thành. Sau khi lấy trộm xe máy trót lọt, đối tượng thường nhanh chóng tìm cách vận chuyển ra khỏi địa bàn, đa số chúng vận chuyển vào phía Nam hoặc đưa sang Campuchia.

 

Với sự nỗ lực của lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ đầu năm đến nay đã khám phá 36 vụ trộm xe máy (đạt tỷ lệ gần 45%), bắt giữ 36 đối tượng, thu hồi 41 xe máy các loại.

 

H.Lan