Công an Nghệ An sẽ giảm từ 10 phó giám đốc xuống còn 5 trong năm 2019

(Dân trí) - Trong phiên họp thường kỳ tháng 8/2018 của UBND tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An khẳng định, năm 2019, công an tỉnh này sẽ giảm từ 10 phó giám đốc xuống còn 5.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 22/TTr-X13 ngày 8/8/2018, Bộ Công an có Quyết định số 4089/QĐ-BCA ngày 9/8/2018 sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An vào Công an tỉnh Nghệ An và tổ chức thành Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh.


Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đến tháng 8-2019 Ban Giám đốc Công an Nghệ An chỉ còn 6 người. (Ảnh: Đào Tuấn)

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đến tháng 8-2019 Ban Giám đốc Công an Nghệ An chỉ còn 6 người. (Ảnh: Đào Tuấn)

Với quyết định này, Đại tá Hồ Sỹ Tuấn - Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An; Đại tá Lê Quốc Báo - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An; Đại tá Đào Hồng Lập - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An và Đại tá Lê Văn Hoài - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An về nhận công tác tại Công an tỉnh và giữ chức vụ Phó Giám đốc.

Trong khi đó, Công an tỉnh Nghệ An có 6 Phó Giám đốc gồm: Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Bí thư Đảng ủy; Đại tá Nguyễn Tiến Dần; Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng; Đại tá Lê Khắc Thuyết; Đại tá Nguyễn Đình Dung; Đại tá Nguyễn Đức Hải.

Như vậy, Công an tỉnh Nghệ An có 10 Phó Giám đốc.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2018, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho biết, hiện nay Ban Giám đốc Công an tỉnh có tất cả 11 người, trong đó có 1 giám đốc và 10 phó giám đốc. Dự kiến đến tháng 8 năm 2019, có 5 người nghỉ hưu và đến năm 2020, Ban Giám đốc Công an Nghệ An chỉ còn 6 người.

Được biết, khi chưa kiện toàn lại bộ máy, Công an Nghệ An có 55 đầu mối, sau sáp nhập giảm xuống còn 49 đầu mối, trong đó các phòng chuyên môn giảm từ 35 đầu mối xuống còn 29.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, dự kiến đến ngày 31/8/2018, CA tỉnh Nghệ An sẽ hoàn chỉnh việc sáp nhập để bộ máy lãnh đạo mới chính thức đi vào hoạt động.

Nguyễn Duy