1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Công an Lai Châu thông tin vụ 3 công nhân tử vong trong hầm thủy điện

Trần Thanh

(Dân trí) - Theo Công an tỉnh Lai Châu, người bị nạn đầu tiên cách cửa hầm thủy điện 1.130m, 2 nạn nhân tiếp theo được phát hiện trên cabin máy xúc, cách vị trí nạn nhân đầu tiên 20m.

Chiều 12/7, Công an tỉnh Lai Châu có thông tin chính thức vụ 3 công nhân tử vong khi thi công hầm đập chính thủy điện Nậm Cuổi 1, thuộc khu vực bản Lồng Ngài, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Khoảng 3h50 ngày 11/7, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo xảy ra vụ ngạt khí khiến anh Vừ Tờ S. (41 tuổi, quê Hà Giang), Thào A T. (38 tuổi, quê Yên Bái) và Phùng Lao U. (31 tuổi, ở Lai Châu) bị mắc kẹt trong hầm thi công thủy điện.

Công an Lai Châu thông tin vụ 3 công nhân tử vong trong hầm thủy điện - 1

Cửa hầm đập thủy điện (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, cả 3 nạn nhân đều là công nhân thi công hầm đập chính thủy điện Nậm Cuổi 1 (do Công ty cổ phần Nậm Cuổi 1 làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH T&Đ86).

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lai Châu đã cử 16 chiến sỹ PCCC&CHCN, cùng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Đến 8h30 ngày 11/7, lực lượng chức năng tiếp cận được hiện trường khu vực cửa hầm. Đến khoảng 10h32, tổ trinh sát đã tiếp cận được người bị nạn đầu tiên cách cửa hầm 1.130m. Đến 10h35 tiếp tục phát hiện 2 nạn nhân trên cabin máy xúc, cách vị trí nạn nhân đầu tiên 20m.

Công an Lai Châu thông tin vụ 3 công nhân tử vong trong hầm thủy điện - 2

Lực lượng chức năng sử dụng ô tô di chuyển vào hiện trường sự việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, qua đánh giá sơ bộ tình hình tại hiện trường xác định, cả 3 nạn nhân trên đã tử vong trước đó nên không thể thực hiện các biện pháp sơ cứu, cảnh sát sau đó đã rút ra khỏi hiện trường.

Đến khoảng 12h45 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã di chuyển 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hầm, bàn giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp VKSND tỉnh và các ngành liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc, trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan.