Công an Đồng Tháp thông tin vụ cháy tiệm tạp hóa làm 3 mẹ con tử vong

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngành chức năng đang trưng cầu giám định các mẫu vật, thu thập tài liệu chứng cứ để xác định nguyên nhân vụ cháy tiệm tạp hóa ở TP Sa Đéc làm 3 mẹ con tử vong.

Theo báo cáo nhanh của  Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, trước khi vụ cháy xảy ra, vợ chồng chủ tiệm tạp hóa có đến nhà người thân uống rượu, bia.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 22/11, anh Đỗ Phước S. (35 tuổi) đến nhà một người quen ở phường Tân Quy Đông (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) uống rượu. Anh S. ngồi nhậu với mọi người khoảng 2 tiếng tại đây thì anh S. và vợ là chị Võ Linh Tr. (32 tuổi) tiếp tục đến nhà anh ruột uống bia.

Mọi người uống khoảng 5 chai bia, chị Tr. nghỉ, anh S. tiếp tục uống. Đến khoảng 22h cùng ngày, vợ chồng anh S. trở về tiệm tạp hóa của mình ở xã Tây Quy Tây, TP Sa Đéc. Lúc này, chị Tr. lên gác ngủ cùng 2 con (5 tuổi và 12 tuổi), còn anh S. ngủ ở nhà dưới.

Khoảng một giờ sau, anh S. phát hiện ngọn lửa bùng cháy ngay giữa nhà nên anh chạy lên gác để cứu vợ và 2 con nhưng do lửa cháy lớn, anh S. bị bỏng nên chạy ra ngoài kêu mọi người cứu giúp.

Hay tin, người dân cùng lực lượng công an địa phương đến dập lửa nhưng phát hiện chị Tr. cùng 2 con đã chết. Anh S. bị bỏng nặng ở 2 chân, được người dân đưa đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang trưng cầu giám định các mẫu vật, thu thập tài liệu chứng cứ để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Như Dân trí thông tin trước đó, vợ chồng anh S. quê ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) đến xã Tân Quy Tây thuê nhà mở tiệm tạp hóa. Tối ngày 22/11 xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm làm 3 mẹ con chị Võ Linh Tr. cùng 2 bé Đ.H.T (12 tuổi), Đ.L.T (5 tuổi) tử vong.