1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Công an, bộ đội đi xuồng đến từng nhà giải cứu dân trong lũ

Hoàng Lam

(Dân trí) - Nước dâng nhanh khiến nhiều khu vực tại Nghệ An bị ngập lụt, chia cắt. Công an, quân đội sử dụng xuồng phao, xuồng chuyên dụng tiếp cận từng nhà để sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 29/10 xảy ra mưa to đến rất to ở nhiều khu vực. Lượng mưa lớn đổ xuống khiến tình trạng ngập lụt, chia cắt xảy ra ở nhiều nơi.

Công an, bộ đội đi xuồng đến từng nhà cứu dân

Dù đã được khuyến cáo, chuẩn bị từ trước nhưng do nước dâng quá nhanh, nhiều hộ dân không kịp trở tay. Ở những khu vực thấp trũng xảy ra ngập sâu, an toàn tính mạng và tài sản của người dân bị đe dọa.

Công an, bộ đội đi xuồng đến từng nhà giải cứu dân trong lũ - 1

Mưa lớn, nước đổ xuống vùng trũng dẫn đến một lượng lớn rác thải dồn về các cầu, cống thoát nước khiến tình trạng ngập trở nên trầm trọng hơn. Anh Nguyễn Vương Linh, một người dân sống ở khu vực cầu Nại, phường Hưng Bình (TP Vinh, Nghệ An) cùng người thân tổ chức chặn, vớt rác từ lúc 3h sáng để khơi thông dòng chảy.

Các đơn vị lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh được lệnh ứng trực 100%, tổ chức người và phương tiện cứu hộ, sơ tán người dân đang bị nguy hiểm đến nơi an toàn.

Công an, bộ đội đi xuồng đến từng nhà giải cứu dân trong lũ - 2
Một số khu vực thuộc phường Bến Thủy (TP Vinh) bị ngập sâu trong nước. Các hộ dân bị cô lập được công an, quân đội bơi vào tiếp cận và sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Công an, bộ đội đi xuồng đến từng nhà giải cứu dân trong lũ - 3
Xuồng phao, xuồng cứu hộ chuyên dụng đã được huy động để sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Công an, bộ đội đi xuồng đến từng nhà giải cứu dân trong lũ - 4

Xuồng cứu hộ của Công an TP Vinh và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An tiếp cận từng nhà dân...

Công an, bộ đội đi xuồng đến từng nhà giải cứu dân trong lũ - 5

Nhiều khu vực đã ngập sâu hơn 1m, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ nhiều nơi sẽ bị cô lập trong biển nước.

Công an, bộ đội đi xuồng đến từng nhà giải cứu dân trong lũ - 6
Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân được ưu tiên hàng đầu.
Công an, bộ đội đi xuồng đến từng nhà giải cứu dân trong lũ - 7
Công an TP Vinh sơ tán người dân khi nước tràn vào nhà, gây ngập trên nửa mét.
Công an, bộ đội đi xuồng đến từng nhà giải cứu dân trong lũ - 8
Trẻ em, người già và phụ nữ là những đối tượng được ưu tiên sơ tán đến nơi an toàn trước.
Công an, bộ đội đi xuồng đến từng nhà giải cứu dân trong lũ - 9
Lực lượng quân đội sơ tán người và tài sản của nhân dân tại huyện Đô Lương. Đây là 1 trong 2 địa phương bị ngập lụt nặng trong 2 ngày qua tại Nghệ An.
Công an, bộ đội đi xuồng đến từng nhà giải cứu dân trong lũ - 10
Tại huyện Nghi Lộc cũng xảy ra ngập lụt nặng. Trong ảnh là Huyện đội Nghi Lộc dùng xuồng máy sơ tán tài sản giúp nhân dân.
Công an, bộ đội đi xuồng đến từng nhà giải cứu dân trong lũ - 11
Mưa lớn khiến nhiều đoạn đường bị sạt lở, nguy cơ sạt lở núi cũng hiện hữu. Cơ quan chức năng cắm biển báo và tổ chức chốt chặn ở các khu vực trọng yếu. Tính tới thời điểm này, tỉnh Nghệ An ghi nhận 2 trường hợp mất tích do mưa lũ tại huyện Thanh Chương.

Quảng Bình: Nhiều tuyến đường, thôn bản bị chia cắt trở lại vì mưa lớn

Từ đêm qua đến sáng nay (30/10), do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to làm nước lũ trên các sông dâng cao trở lại. Nước sông dâng lên đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập ở vị trí các ngầm tràn. Hiện đã có 41 thôn, bản thuộc khu vực miền núi đã bị chia cắt.

Mưa lớn cũng đã khiến nhiều tuyến đường sạt lở. Cụ thể, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có nhiều điểm sụt trượt mái taluy, hiện tại do mưa lớn trở lại nên đơn vị quản lý vẫn chưa thể thông tuyến.

Công an, bộ đội đi xuồng đến từng nhà giải cứu dân trong lũ - 12

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Quảng Bình sạt lở, ách tắc trở lại.

Còn trên Quốc lộ 12A, đoạn Khe Ve - Cha Lo, vị trí lở núi đoạn Km136+850-Km137+350 dù đã khắc phục bằng đường tạm, tuy nhiên hiện tại do mưa lớn, nước dâng cao và chảy xiết đã xói lở sâu vào nền đường tạm gây tắc đường trở lại. Bên cạnh đó, nhiều tuyến tại Quảng Bình, nước cũng bắt đầu dâng qua các ngầm tràn khiến các phương tiện không thể qua lại.

Hiện các đơn vị quản lý các tuyến đường cũng đang nỗ lực thi công khắc phục sự cố nhằm thông tuyến đối với các đoạn đường bị sạt lở, sụt trượt mái taluy, đồng thời để bảo đảm an toàn, tại các đoạn đường nói trên đều bố trí người hoặc biển cảnh báo cấm lưu thông qua.

Về tuyến đường sắt qua Quảng Bình, vào rạng sáng nay, tại Km466+840, đoạn đi qua địa bàn xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa đã xảy ra sự cố đá rơi từ trên núi xuống. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ảnh hưởng đến việc chạy tàu. Cơ quan chức năng cũng đã khẩn trương khắc phục và đến thời điểm hiện tại đã thông tuyến.

Đặng Tài