Công an băng rừng, vượt núi xuyên đêm để cấp CCCD cho người dân

Trần Thanh

(Dân trí) - Để làm thủ tục cấp CCCD cho đồng bào vùng cao biên giới đã khó, làm CCCD cho người tâm thần càng khó gấp bội. Nhiều công an bị đánh và ném đá trong quá trình làm nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sỹ thuộc đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Bảo Yên, Lào Cai) chia sẻ câu chuyện trên với phóng viên Dân trí. 

Ngoài việc thu nhận hồ sơ căn cước công dân (CCCD) cho công dân là người dân bình thường sinh sống trên địa bàn, Công an huyện Bảo Yên còn tập trung làm thủ tục cấp CCCD cho cả những người bị tâm thần.

Công an băng rừng, vượt núi xuyên đêm để cấp CCCD cho người dân - 1

Cảnh sát xuyên đêm cấp CCCD cho bệnh nhân tâm thần tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên (Ảnh: CTV).

Đại úy Trịnh Quốc Cường, Trưởng Công an xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, chia sẻ: "Đối với những trường hợp bị tâm thần, chúng tôi thường phải đi lại rất nhiều lần thì mới có thể tiếp cận được họ. Đến thời điểm hiện tại, những trường hợp cảm thấy khó khăn nhất thì anh em cũng đã hoàn thành và làm được CCCD cho họ".

Để thu nhận hồ sơ đối với người bị bệnh tâm thần, ngoài việc phải mất nhiều giờ đi đến các thôn bản thì việc tìm và tiếp cận được họ để chụp ảnh, lăn tay còn khó khăn hơn nhiều.

Theo Công an huyện Bảo Yên, nhiều trường hợp bệnh lý nặng, có biểu hiện manh động. Họ sẵn sàng cầm gậy, đá để ném do sợ hãi khi thấy người lạ thực hiện các thủ tục thu nhận hồ sơ làm CCCD.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, chỉ tính riêng 8 xã trên địa bàn huyện Bảo Yên đã có 57 người bị bệnh tâm thần. Cảnh sát cho hay, việc thu nhận một hồ sơ CCCD cho người mắc bệnh tâm thần sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với người bình thường.

Hồ sơ làm cho một người bình thường có thể làm trong vài phút, nhưng với một người tâm thần thì cả tổ công tác có thể mất nhiều giờ, thậm chí cả buổi mới làm được một hồ sơ.

Công an băng rừng, vượt núi xuyên đêm để cấp CCCD cho người dân - 2

Công an huyện Bảo Yên cấp CCCD cho người già yếu không đi lại được tại bản Giàng, xã Nghĩa Đô (Ảnh: CTV).

Ngoài việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử cho công dân tại trụ sở, Công an huyện Bảo Yên còn phối hợp với công an xã, thị trấn thành lập 2 tổ lưu động không kể ban đêm hay ngày nghỉ xuống tận xóm, thôn, bản, đến từng nhà làm thủ tục thu nhận hồ sơ cho những hoàn cảnh già yếu, bệnh tật.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 4/6, Công an huyện Bảo Yên đã hoàn thành hồ sơ cấp CCCD cho 95,48% người dân trên địa bàn toàn huyện.