1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hòa Bình:

Công an bác tin đồn 4 nữ sinh cấp 2 bị lừa đảo, bắt cóc

(Dân trí) - Câu chuyện 4 nữ sinh cấp 2 ở huyện Đà Bắc (Hòa Bình) bị “lừa đảo bắt cóc” lan truyền trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận, khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Công an đã điều tra và khẳng định thông tin trên là không đúng sự thật.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin “nạn bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn Đà Bắc, Hòa Bình”.

Cụ thể, ngày 26/9, tài khoản Facebook có tên Đ.B.Media đăng tải thông tin với nội dung: “Nạn bắt cóc trẻ em đã xảy ra trên địa bàn Đà Bắc - Hòa Bình. 4 học sinh trường THCS Tân Pheo bị mất tích lúc đi học về. Người dân phát hiện chiếc xe Ford Ranger biển số 29H - 13xxx di chuyển qua xóm Bương sang lối tắt Kim Thượng - Phú Thọ. Mọi người cùng chia sẻ để cơ quan Công an sớm bắt được các đối tượng này”.

Công an bác tin đồn 4 nữ sinh cấp 2 bị lừa đảo, bắt cóc - 1

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc 4 nữ sinh bị lừa đảo bắt cóc.

Trước đó, một số tài khoản Facebook khác cũng đăng tải nội dung và những hình ảnh về việc 4 nữ sinh trường THCS Tân Pheo, Đà Bắc bị lừa đảo, bắt cóc, mất tích lúc đi học về.

Trên tài khoản B.T đăng thông báo có nội dung: “Sáng nay (26/9) khoảng 9h có chiếc xe Ford Ranger màu cam, biển kiểm soát 29H – 13xxx, có một phụ nữ khoảng 25 đến 30 tuổi đi cùng đã lừa 4 em nữ học sinh cấp 2 xã Tân Pheo, đi theo hướng Tân Pheo (Đà Bắc) – Kim Thượng, Tân Sơn. Vậy kính mong các cơ quan có thẩm quyền giải cứu cho 4 em học sinh trên”.

Liên quan đến những thông tin trên, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện Đà Bắc đã bác tin đồn thất thiệt này và khẳng định: “Thông tin trên mạng xã hội về trường hợp 4 học sinh cấp 2 bị lừa đảo, bắt cóc trên địa bàn là không đúng sự thật”.

Công an bác tin đồn 4 nữ sinh cấp 2 bị lừa đảo, bắt cóc - 2

Trưởng Công an huyện Đà Bắc khẳng định, thông tin lan truyền việc 4 học sinh cấp 2 trên địa bàn bị bắt cóc là thất thiệt, sai sự thật.

Trưởng Công an huyện Đà Bắc cho biết, sau khi nắm được thông tin, Công an huyện đã cử cán bộ xuống gia đình các em học sinh này để ghi nhận tình hình. Đồng thời, có báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình Sự để xác minh.

“Qua xác minh, các cháu lên tỉnh Bắc Ninh để chơi với anh trai, khi đi không nói với gia đình. Hiện chúng tôi đã yêu cầu anh trai cháu đưa các cháu về để xác minh và hỏi rõ tại sao đi như thế và có vấn đề gì hay không” - Đại tá Thái nói.

Trước những thông tin mà mạng xã hội lan truyền thất thiệt, Đại tá Nguyễn Hồng Thái khuyến cáo, người dân dùng mạng xã hội trước khi đưa thông tin nên kiểm tra kỹ, tránh gây hoang mang dự luận, tiếp tay cho kẻ xấu. Người đọc cũng phải cảnh giác trước những thông tin xấu, không đúng sự thật.

Thái Bá