1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cơn “sốt” đất" đã cho TPHCM bài học về tính công khai, minh bạch

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa cho rằng tình trạng “sốt” đất tại các quận, huyện vùng ven đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, TPHCM cần nhìn nhận đây là bài học cần xử lý, đó là bài học về “công khai, minh bạch”.

Tại kỳ họp kinh tế, xã hội tháng 5 của UBND TPHCM diễn ra ngày 29/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa đã đưa ra đánh giá về tình trạng “sốt” đất thời gian qua.

Theo ông Khoa, dù hiện nay tình trạng sốt đất tại các quận vùng ven đã ổn định trở lại nhưng TP cần nhìn nhận đây là bài học cần phải xử lý, đó là bài học về “công khai, minh bạch”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa cho rằng cơn sốt đất chỉ cho TPHCM bài học về công khai, minh bạch
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa cho rằng cơn "sốt" đất chỉ cho TPHCM bài học về công khai, minh bạch

Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng cơ quan chức năng phải luôn công khai về quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. “Kế hoạch sử dụng đất cũng phải được công khai, đây là trách nhiệm của Sở Tài nguyên - Môi trường. Chúng ta công khai từ xã, phường lên đến cấp TP và phải thường xuyên cập nhật”, ông Khoa nhấn mạnh.

Ông Khoa giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc từ nay cho đến cuối năm phải hoàn thành phần mềm tra cứu để người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh xem tất cả đất ở TP được quy hoạch như thế nào, không để tình trạng mù mờ thông tin.

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra sau đó, ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND TPHCM – cho biết thêm: “TP cần khẳng định các dự án nào đang nghiên cứu, dự án nào khả thi, dự án nào không thực hiện được”. Theo ông Hoan, một số dự án “khủng” được đề cập trong thời gian qua như đô thị ven sông Sài Gòn, Củ Chi... chỉ là ý định của các nhà đầu tư.

Ông Võ Văn Hoan - người phát ngôn của chính quyền TPHCM
Ông Võ Văn Hoan - người phát ngôn của chính quyền TPHCM

“Ý tưởng từ huyện lên quận, rồi từ quận lên TP cũng tạo ra tâm lý bất ổn, từ đó hình thành lên cơn sốt trong thị trường đất đai. Nếu chúng ta làm tốt việc thông tin thì sẽ giải quyết việc này”, ông Hoan chia sẻ. Ông Hoan cũng một lần nữa thông tin chính thức đến người dân TP là 3 huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn không thể lên quận vì chưa đủ tiêu chí.

Theo Chánh Văn phòng UBND TP, việc xem xét khu vực nào được lên quận thì TP phải nghiên cứu kỹ, phân tích cẩn trọng và bài bản. TP phải lấy ý kiến người dân và cơ quan cấp trên chứ không thể nào tự quyết. “Do đó cần dập tắt ngay những cơn sốt ảo, gây ảnh hưởng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp”, ông Hoan nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Hoan cũng cho biết thêm, Sở Tài nguyên – Môi trường cần sớm ban hành bảng giá đất hàng năm và cả hệ số sử dụng đất. “Nếu năm sau không có gì thay đổi so với năm trước thì phải sớm thông tin chứ năm nào cũng chậm thì ảnh hưởng đến giao dịch đất đai của người dân, doanh nghiệp”, ông Hoan nói.

Quốc Anh