1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

“Con nợ khổng lồ” Lê Thị Bình đã giăng bẫy như thế nào?

(Dân trí) - Hơn nửa tháng kể từ khi “con nợ khổng lồ” Lê Thị Bình (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cùng cô con gái “mất tích”, đi đến đâu cũng thấy người dân chụm đầu bàn tán. Dư luận “nóng” lên câu hỏi: Tại sao thị Bình lại vay được nhiều người số tiền lớn như vậy?

>> Cả thành phố xôn xao vì một “con nợ khổng lồ” “mất tích”

 

Đây không chỉ là thắc mắc của dư luận mà còn là vấn đề cần làm sáng tỏ của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch UBND phường Nam Thanh, không thể ngờ rằng người đàn bà ấy đã cuỗm một lúc hàng trăm tỷ đồng.

 

Tiếp xúc với một số nạn nhân mới biết họ tin và cho thị Bình vay số tiền lớn như vậy vì chứng kiến cách sinh hoạt, tiêu pha quá “phóng tay” của “siêu lừa”. Nhiều nạn nhân sống gần nhà bà Bình cho biết, hàng ngày đi chợ, mua con gà 50.000 đồng, bà trả luôn 100.000 đồng; đi may quần áo, thị khi nào cũng trả loại tiền 500.000 đồng và không bao giờ lấy tiền thừa; đi đám hiếu hỉ, Bình đưa phong bì 1 triệu đồng; ai ốm đau đều sang thăm nom với phong bì vài trăm nghìn cùng nhiều thuốc quý như cao hổ cốt, mật gấu,…

 

Có người còn kể chuyện, khi bà Bình cất xong ngôi nhà mới, bà đặt quả cầu và con đại bàng (trị giá 80 triệu đồng) lên nóc nhà nhưng bị cành nhãn của nhà hàng xóm che khuất một góc. Bà Bình đề nghị nhà hàng xóm chặt cành nhãn đó và trả ngay 2 triệu đồng.

 

Khi đi vay nợ với lãi suất cao, bà Bình không bao giờ ngần ngại trả ngay chủ nợ lãi suất của tháng đầu tiên. Chính phong cách sống của “đại gia” và cách cư xử “có tình có nghĩa” như thế nên khi thị Bình vay số tiền lớn, không ai băn khoăn, nghi ngờ. 

 

Nghĩ rằng được bà Bình vay tiền là dịp may hiếm có nên hầu hết các nạn nhân đều dấm dúi, không nói cho ai biết. Chính vì thế, nội thành phố Điện Biên Phủ đã có không biết bao nhiêu nạn nhân “sập bẫy”. Từ cô bán rau, bán cá, bán phở, bán xôi,… đến những bà kinh doanh “có sỏi trong đầu” đều sẵn sàng đưa tiền tỷ cho bà Bình.

 

Theo dư luận, đến thời điểm hiện nay, số tiền thị Bình lừa là trên 100 tỷ đồng (con số người cho vay không có giấy tờ). Còn theo tin từ cơ quan công an ngày 5/11, đã có 24 người làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của thị Bình với tổng số tiền họ cho vay là trên 13 tỷ đồng.

 

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, ngày 1/11/2007, cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Bình (SN 1962, trường trú tại phố 5, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đối tượng này trên phạm vi toàn quốc.

 

Thái Nguyên An