Còn hàng chục nghìn tấn chuối đang chờ được “giải cứu”!

(Dân trí) - 10 ngày, gần 300 tấn chuối sắp chín tại Đồng Nai đã được “giải cứu”. Thế nhưng, chỉ chừng 10 ngày nữa thôi, hơn 17.000 tấn chuối khác tại Đồng Nai sẽ chín. Và chuối ở Tây Ninh, Vũng Tàu… cũng chung tình cảnh...

Tinh thần “cứu chuối” lan rộng đến từng trường học, chung cư

Như Dân trí đã đưa tin, trước tình cảnh chuối Đồng Nai không có người mua phải để rụng đầy vườn, bà con thu gom cho gia súc ăn, nhiều tổ chức xã hội đã phát động chiến dịch “cứu chuối” để hỗ trợ bà con nông dân. Để kích cầu tiêu thụ chuối và cứu chuối đang chín, các đơn vị tham gia chiến dịch mua chuối với giá 5.000 đồng/kg và vào tận vườn thu mua chuối sắp chín đưa về các thành phố bán lẻ với giá 9.000 đồng/kg.

Tại TPHCM, chương trình “cứu chuối” do CLB quản trị và khởi nghiệp phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên tổ chức đã thu hút được rất đông đảo người dân ủng hộ. Hàng trăm lượt sinh viên tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần tham gia các đội tình nguyện về các vườn thu mua chuối, vận chuyển chuối về thành phố, tham gia các đội bán lẻ tại 42 địa điểm bán chuối do ban tổ chức chiến dịch triển khai.

Nhiều trường học cũng tự phát tham gia chương trình như Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Khoa học tự nhiên, trường THCS Văn Lang (quận 1,TPHCM)... mua chuối về tổ chức bán ngay trong trường.

Ngày 4/3 vẫn có hàng chục tấn chuối Đồng Nai được các bạn sinh viên chuyển về Sài Gòn bán giúp cho người nông dân (ảnh: Thành Cường)
Ngày 4/3 vẫn có hàng chục tấn chuối Đồng Nai được các bạn sinh viên chuyển về Sài Gòn bán giúp cho người nông dân (ảnh: Thành Cường)

Tại địa bàn dân cư, nhiều doanh nhân có cửa hàng mặt tiền cung cấp mặt bằng cho các điểm bán chuối nghĩa tình. Nhiều người còn bỏ tiền ra mua chuối đem về bán ủng hộ tại cửa hàng của mình. Nhiều doanh nhân mua chuối về tặng nhân viên của mình. Nhiều bác sĩ, kỹ sư, nhân viên nhà nước mua chuối về vận động bà con trong khu phố, chung cư mua giùm.

Ông Đinh Duy Linh, giám đốc Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông 2, vừa cho mượn trụ sở trung tâm là “tổng hành dinh” để tập kết chuối về phân phối khắp thành phố, vừa cho mượn mặt bằng tổ chức bán chuối. Khi hết giờ làm, anh lại đem chuối về chung cư New Saigon, nơi anh ở để vận động mọi người mua chuối nghĩa tình.

“Làm mới thấy bà con chung cư dễ thương và tình nghĩa. Trưởng ban quản trị huy động cả vợ con, người giúp việc tham gia. Anh trưởng ban ngồi cân, ghi giá cho từng nải. Từ cư dân đến bảo vệ, ban quản lý đều sẵn lòng làm tình nguyện viên chia nải, bán chuối, giao chuối,...”, ông Linh chia sẻ.

Cư dân chung cư New Saigon cùng nhau bán chuối và chia nhau mua chuối ủng hộ
Cư dân chung cư New Saigon cùng nhau bán chuối và chia nhau mua chuối ủng hộ

Theo báo cáo của Sở Công thương Đồng Nai, tổng sản lượng từ đầu vụ đến nay là 3.600 tấn. Ngoài số lượng thương lái mua với giá rẻ mạt thì người nông dân dùng làm thức ăn gia súc. Theo sở này, nhờ có chiến dịch “cứu chuối” mà từ ngày 21/2 – 27/2, nông dân Đồng Nai đã bán được gần 300 tấn chuối với giá 5.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần giá mua của thương lái.

Rộ mùa, chuối sẽ về đâu?

Tại địa bàn Đồng Nai, chiến dịch “Chuối nghĩa tình” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai phát động và phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện từ ngày 21/2 cho đến hết ngày 26/2 thì kết thúc.

Theo Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai, tính đến hết ngày 26/2, chiến dịch đã giúp tiêu thụ 34 tấn chuối cho người nông dân huyện Trảng Bom. Sau đó, nhận thấy giá chuối thu mua tại các địa phương đã được tăng lên (khoảng từ 1.800 đồng - 2.300 đồng/kg), một số đơn vị thu mua với giá 5.000 đồng/kg - bằng với giá mua của chiến dịch; các thương lái cũng đã đổ về mua chuối để đóng hàng xuất khẩu nên quyết định ngừng chiến dịch.

Nghe tin này, nông dân trồng chuối huyện Trảng Bom rất lo. Ông Phạm Khắc cước, nông dân trồng chuối xã Thanh Bình (Trảng Bom) cho biết: “Bán cho thương lái giờ cũng được 3.000 đồng/kg nhưng 1 buồng chuối 40kg họ chặt đuôi, chặt đầu chỉ còn 17 – 18kg”.

Ông Vũ Văn Thảo (nông dân trồng chuối xã Cây Gáo, Trảng Bom) lặn lội lên TPHCM tham gia buổi tọa đàm “Giải pháp tiêu thụ chuối bền vững” vào ngày 1/3 chia sẻ: “Tôi lên đây là để hỏi câu hỏi mà nông dân xã tôi muốn biết là "ban tổ chức có tiếp tục mua chuối nữa không?". Chứ nghe tin không mua nữa ai cũng lo quá!”.

Ông Cước cho hay, ông lo nhất là 10 ngày nữa, chuối chín rộ sẽ rơi vào tình cảnh không ai mua như cách đây 10 ngày.

Ông Đoàn Xuân Trường, Phó Trưởng phòng kinh tế huyện Trảng Bom, cũng cho biết: “Trên địa bàn huyện có 1.728 ha chuối, trong đó có 260 ha chuối cấy mô. Từ đây đến hết tháng 3 cũng còn tầm 10.000 tấn chuối được thu hoạch. Đây mới là giai đoạn khó khăn”.

Chỉ riêng Đồng Nai, từ nay đến hết tháng 4 có đến 17.000 tấn chuối cần thu hoạch
Chỉ riêng Đồng Nai, từ nay đến hết tháng 4 có đến 17.000 tấn chuối cần thu hoạch

Trong sáng 4/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi họp với các địa phương và các cơ quan chức năng nhằm tìm giải pháp giải cứu chuối cho nông dân. Tại cuộc họp, đại diện Sở Công thương Đồng Nai cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng 17.000 tấn chuối sắp bước vào đợt thu hoạch rộ (từ nay đến hết tháng 4- 2017) tập trung trên địa bàn các huyện Trảng Bom, Xuân Lộc, Thống Nhất, Định Quán và Tân Phú.

Trước thực trạng đó, ông Đỗ Long, Tổng Giám đốc Công ty Bitas đồng thời là Chủ tịch CLB Quản trị và khởi nghiệp, đánh giá: “10 ngày chiến dịch cứu chuối đã giải cứu được gần 300 tấn. Thành công lớn nhất là đã thúc đẩy thương lái nâng giá mua chuối cho bà con. Nhưng còn cả 10.000 tấn ở Đồng Nai sẽ thu hoạch trong tháng này. Ở Tây Ninh, Vũng Tàu cũng nhắn cho tôi là có chuối cần giải cứu. Sức của CLB không thể làm xuể”.

Do đó, ông khẳng định CLB vẫn tiếp tục thực hiện cứu chuối nhưng sức không thể thu mua hết mà chú trọng vào việc kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu lớn với người nông dân. Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp có sẵn đầu mối xuất khẩu, hệ thống phân phối nông sản tham gia giải cứu chuối cho người nông dân. Ngoài ra, CLB cũng cố gắng liên hệ với các bếp ăn công nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất để vận động các doanh nghiệp đông công nhân tiêu thụ chuối...

Đồng Nai thành lập Ban chỉ đạo “giải cứu” chuối cho nông dân

Tại cuộc họp bàn “cứu chuối” ngày 4/3,ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo nhằm tìm các giải pháp giải cứu chuối cho nông dân, giao Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Nai làm Trưởng ban chỉ đạo.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị LĐLĐ tỉnh Đồng Nai làm việc với các nhà thầu cung cấp suất ăn công nghiệp nhằm vận động đưa sản phẩm chuối vào bữa ăn tráng miệng của công nhân. Đối với các đơn vị tham gia tiêu thụ chuối giúp nông dân, Đồng Nai đề nghị Sở Công thương xem xét đề xuất hỗ trợ chi phí vận chuyển cũng như bao bì đối với các doanh nghiệp này.

Tùng Nguyên – Vĩnh Thủy