1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Con đường hoa hồng" đầu tiên ở Hà Nội

(Dân trí) - Những khóm hoa hồng nhiều màu sắc trồng trên dải phân cách giữa lòng đường và vỉa hè phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) tạo nên hình ảnh khá lạ mắt.


Các khóm hoa hồng được trồng dọc theo vỉa hè đường Lê Trọng Tấn, trên dải ngăn cách giữa lòng đường và vỉa hè.

Các khóm hoa hồng được trồng dọc theo vỉa hè đường Lê Trọng Tấn, trên dải ngăn cách giữa lòng đường và vỉa hè.


Người dân cho biết, những khóm hoa hồng này mới được trồng thời gian gần đây và mới chỉ ở một bên phần đường.

Người dân cho biết, những khóm hoa hồng này mới được trồng thời gian gần đây và mới chỉ ở một bên phần đường.

Các khóm hoa được trồng ngắt quãng từng đoạn, không phải trồng liền suốt chiều dài tuyến đường.
Các khóm hoa được trồng ngắt quãng từng đoạn, không phải trồng liền suốt chiều dài tuyến đường.
Tuyến phố Lê Trọng Tấn được mở rộng từ năm 2016 và được coi là tuyến đường kiểu mẫu của thủ đô Hà Nội.
Tuyến phố Lê Trọng Tấn được mở rộng từ năm 2016 và được coi là tuyến đường kiểu mẫu của thủ đô Hà Nội.
Đây là con đường với nhiều cây xanh được trồng mới, trong đó có rất nhiều loại cây hoa được trồng ven đường.
Đây là con đường với nhiều cây xanh được trồng mới, trong đó có rất nhiều loại cây hoa được trồng ven đường.
"Con đường hoa hồng" đầu tiên ở Hà Nội - 6

Những khóm hoa hồng khá đẹp nhưng lại có nhược điểm là nhanh tàn.

Những khóm hoa hồng khá đẹp nhưng lại có nhược điểm là nhanh tàn.

Hình ảnh về con đường hoa hồng nhiều màu sắc đầu tiên của Hà Nội:

"Con đường hoa hồng" đầu tiên ở Hà Nội - 8
"Con đường hoa hồng" đầu tiên ở Hà Nội - 9
"Con đường hoa hồng" đầu tiên ở Hà Nội - 10
"Con đường hoa hồng" đầu tiên ở Hà Nội - 11
"Con đường hoa hồng" đầu tiên ở Hà Nội - 12
"Con đường hoa hồng" đầu tiên ở Hà Nội - 13
"Con đường hoa hồng" đầu tiên ở Hà Nội - 14
"Con đường hoa hồng" đầu tiên ở Hà Nội - 15

Hữu Nghị