Bình Định:

Cô giáo mất tích để lại thư tuyệt mệnh

Doãn Công

(Dân trí) - Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện mảnh giấy có nội dung giống như thư tuyệt mệnh của cô giáo ở Bình Định đã tự tử.

Ngày 25/9, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân cô giáo V.T.H.P. (33 tuổi, giáo viên Trường THCS Hải Cảng, TP Quy Nhơn) tử vong là do uống thuốc tự tử.

Cô giáo mất tích để lại thư tuyệt mệnh - 1

Trước đó, gia đình đăng thông tin, hình ảnh tìm kiếm cô giáo P. (Ảnh: BĐTT).

Lực lượng chức năng cũng phát hiện mảnh giấy với nội dung giống như thư tuyệt mệnh do cô P. để lại. Nội dung thư nêu những áp lực trong công việc của một giáo viên, việc chăm lo cuộc sống gia đình, chuyện nợ nần.

Như Dân trí đã thông tin, cách đây ít ngày, do mất liên hệ với cô giáo V.T.H.P. nên gia đình đã lên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin, hình ảnh tìm kiếm cô giáo. 

Vào sáng 20/9, cô P. đến trường dạy 1 tiết học, sau đó ra ngoài bằng xe máy và không thấy quay trở lại trường nữa.

Đến 14h ngày 24/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cô P. bên bụi cây ở khu đất trống ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.

Gần hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện xe máy cô giáo này thường sử dụng cùng ba lô đựng tài liệu dạy học trên xe.