1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiền Giang:

Cô giáo mầm non mua bằng giả

Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa phát hiện một giáo viên Trường Mầm non Thới Sơn giả mạo bằng tốt nghiệp của Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Người sử dụng bằng giả này là bà Trần Thị Thu Trang (SN 1986, ngụ TP Mỹ Tho - Tiền Giang), là giáo viên Trường Mẫu giáo Thới Sơn. Sau khi bị phát hiện sử dụng bằng đại học giả, bà Trang đã phải thôi việc.
 
Trước đó, nhiều người dân sống gần nhà bà Trang cho biết từ trước đến nay, bà Trang chỉ ở nhà, chuyên đi đờn ca tài tử phục vụ du khách đến khu du lịch Thới Sơn. Bỗng nhiên, bà Trang trở thành giáo viên Trường Mầm non Thới Sơn với bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy do Trường ĐH Sư phạm TPHCM cấp.
 
Đối chiếu lại bằng tốt nghiệp, phát hiện nhiều điểm bất thường nên báo chí đã báo cáo với  công an tỉnh Tiền Giang. Sau khi Phòng GD-ĐT TP Mỹ Tho xác minh thì  tiến sỹ Bạch Văn Hợp, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã kiểm tra, xác nhận văn bằng của bà Trang là “giả mạo, không có tên trên hồ sơ gốc của Trường ĐH Sư phạm TPHCM”.
 
Theo giải trình của bà Trang, chồng bà (chuyên lái đò du lịch) đã mua lại "bằng đại học" này của một du khách “ruột” thường xuyên về khu du lịch Thới Sơn chơi với giá 20 triệu đồng. Sau đó, bà Trang gửi được xin việc nhiều nơi nhưng chỉ có Trường mầm non Thới Sơn nhận vào giảng dạy. Tuy nhiên, do không có chuyên môn nghiệp vụ nên nhiều phụ huynh đã phát hiện và không dám gửi con mình vào trường này.
 
Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tiến hành xác minh, truy tìm người sản xuất bằng tốt nghiệp đại học giả mạo của Trường ĐH Sư phạm TPHCM.        
 
Theo M.Sơn
Người Lao động