“Cô gái hóa bà lão” bất ngờ trẻ lại nhờ cấy mỡ dưới da

(Dân trí) - Bệnh lão hóa trên cơ thể chị Ngọc Mai do sự biến đổi gien ở cặp nhiễm sắc thể số 8. Việc điều trị không thể loại bỏ gien vĩnh viễn. Phương pháp cấy mỡ dưới da chỉ là giải pháp tình thế, tạm thời mang lại gương mặt trẻ hơn cho người bệnh.

 
“Cô gái hóa bà lão” bất ngờ trẻ lại nhờ cấy mỡ dưới da
Chị Ngọc Mai trước và sau thời gian điều trị
 
Sau một tháng sang Đài Loan chữa trị, người phụ nữ 28 tuổi mang gương mặt của bà lão 70 Nguyễn Thị Ngọc Mai (ngụ tại Quảng Nam) bỗng nhiên trở lại nét thanh xuân. Tưởng như các thần y của xứ Đài đã mang được phép màu đến với chị nhưng trên thực tế việc điều trị chóng vánh trong một tháng chỉ mới can thiệp ở phần ngọn của căn bệnh.
 
“Cô gái hóa bà lão” bất ngờ trẻ lại nhờ cấy mỡ dưới da
BS Hung Chi Chen (bên trái) giải thích quá trình điều trị bệnh cho báo chí

Từ năm lên 10 tuổi, cơ thể chị Ngọc Mai đã có những biểu hiện bất thường với các nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt. Tuy nhiên, do kinh tế gia đình khó khăn không đủ điều kiện đến bệnh viện chữa trị nên chị chỉ dùng các loại thảo dược. Sau khi lập gia đình vào năm 2005 và sinh được 2 con, quá trình lão hóa trên cơ thể chị diễn ra nhanh “chóng mặt”. Mí mắt chảy xệ khiến mắt chị trở nên mờ đục hơn, mới 28 tuổi nhưng chị đã mang gương mặt của bà lão tuổi ngoài 70.

Khấp khởi vui mừng vì được tài trợ sang Đài Loan để điều trị bệnh, chị Ngọc Mai cùng người em trai Nguyễn Ngọc Duy Phúc khăn gói lên đường. Tại bệnh viện Đại học Y dược Trung Hoa của Đài Loan, chị được tiến hành các xét nghiệm và kiểm tra gien. Trong buổi họp báo được tổ chức tại TPHCM ngày 16/5 BS Hung Chi Chen, Viện trưởng bệnh viện Đại học Y dược Trung Hoa cho biết: “Gien của bệnh nhân có sự biến đổi ở cặp NST số 8, cùng với các nghiên cứu di truyền học về bệnh nhân chúng tôi kết luận đây là hội chứng Werner gây lão hóa sớm ở người trưởng thành”.
 
“Cô gái hóa bà lão” bất ngờ trẻ lại nhờ cấy mỡ dưới da
Chị Mai trẻ lại chóng vánh là nhờ thủ thuật "dao kéo"

Hội chứng này khiến các mô dưới da cũng như lớp hạ bì, biểu bì ngày càng teo lại, các tuyến nhờn và tuyến mô hôi to dần và mất đi chức năng bài tiết, phổi cũng có biểu hiện thay đổi bất thường gây ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Bên cạnh đó, các nguyên bào sơ giảm chức năng rõ rệt, bệnh nhân bị đục thủy tinh thể và đứng trước nguy cơ xuất hiện các khối u ác tính.

Theo Y văn thế giới, hội chứng Werner được phát hiện vào năm 1904, không thể điều trị dứt điểm chứng bệnh này vì không loại bỏ được gien vĩnh viễn. Vì thế sau khi điều trị bằng thuốc để phục hồi chức năng của phổi các bác sĩ Đài Loan đã chọn phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để mang lại gương mặt trẻ hơn cho người bệnh.

BS Hung Chi Chen cho biết: “Chúng tôi đã lấy mỡ từ phần bụng của bệnh nhân sau đó mổ một số vết nhỏ trên gương mặt của cô để đưa mỡ vào những vùng bị thiếu”. Vị bác sĩ này cũng thừa nhận chứng bệnh Werner có nguồn gốc từ cấu trúc gien cho nên không thể can thiệp điều trị được tận gốc, việc cấy mỡ để tạo gương mặt trẻ hơn cho người bệnh chỉ là giải pháp mang tính tạm thời vì bệnh có nguy cơ tái diễn. 
 
“Cô gái hóa bà lão” bất ngờ trẻ lại nhờ cấy mỡ dưới da
Cùng với chị Mai, người em trai cũng đã mang gien gây lão hóa 
 
Trước mắt, phía bệnh viện Đài Loan đã cho bệnh nhân Ngọc Mai xuất viện về lại Việt Nam và kê toa thuốc (chủ yếu và vitamin C và vitamin E) để chị điều trị tại nhà trong vòng 6 tháng. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng tư vấn cho người bệnh về việc tránh tiếp xúc với tia tử ngoại của ánh sáng mặt trời và các dung dịch hóa chất tẩy rửa. Bất ngờ được trẻ lại thực chất nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ nên chị Mai không giấu nổi lo lắng cho một ngày không xa gương mặt chị lại trở thành bà lão như xưa.

Cùng với chị Mai, sau khi được kiểm tra, người em trai Duy Phúc cũng có cấu trúc gien gây lão hóa như chị nhưng bệnh chưa khởi phát. Chị Mai chia sẻ “Tôi sợ rằng căn bệnh này cũng đang náu mình trong cơ thể hai đứa con của tôi, hy vọng tôi sẽ có được cơ hội đưa các con đi kiểm tra để điều trị kịp thời nếu phát hiện bệnh”.

Vân Sơn