TPHCM:

Chuyện lạ Mùng 4 Tết: Chen lấn mua vé vào… sở thú

(Dân trí) - Giữa thời tiết nắng nóng, hàng trăm phụ huynh chen lấn nhau trước phòng vé để mua được chiếc vé đưa con em vào cổng tham quan Thảo cầm viên ở Sài Gòn.

Từ sáng sớm mùng 4 Tết (ngày 22/2), dòng người từ khắp nơi với đủ loại phương tiện như đi bộ, xe máy, taxi, ôtô… đổ về các cổng Thảo cầm viên Sài Gòn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Duẩn (quận 1) khiến những khu vực này trở nên quá tải. Nhiều bãi giữ xe dọc các tuyến đường xung quanh đến 12h cùng ngày đã chật kín, nhiều bãi đã không nhận giữ thêm xe dù nhiều người dân nài nỉ trả thêm tiền.

Chuyện lạ Mùng 4 Tết: Chen lấn mua vé vào… sở thú
Suốt từ sáng đến giữa trưa mùng 4 Tết (22/2), dòng người từ khắp nơi đổ về tham quan tại Thảo cầm viên Sài Gòn...

Thảo cầm viên Sài Gòn trở nên quá tải trước lượng khách tăng đột biến.

Thảo cầm viên Sài Gòn trở nên quá tải trước lượng khách tăng đột biến.

Trong khuôn viên Thảo cầm viên, dưới cái nắng chói chang, hàng nghìn người lớn và trẻ em đông kín như không còn chỗ trống. Dù vậy nhưng phía ngoài đường, dòng người vẫn tiếp tục đổ về để đưa con em vào tham quan.

Thảo cầm viên Sài Gòn trở nên quá tải trước lượng khách tăng đột biến.

Thảo cầm viên Sài Gòn trở nên quá tải trước lượng khách tăng đột biến.

Lần đầu tiên nhiều người chứng kiến cảnh tượng các bậc phụ huynh phải chen lấn mới mua được vé đưa con em vào... sở thú.

Tại các quầy bán vé vào cổng, cảnh tượng chưa từng xảy ra khi có hàng trăm phụ huynh giữa cái nóng oi bức vẫn cố chen nhau để mua được chiếc vé để đưa con em mình vào tham quan sở thú.

Các bãi giữ xe xung quanh Thảo cầm viên Sài Gòn chật kín và từ chối nhận thêm xe của khách.

Các bãi giữ xe xung quanh Thảo cầm viên Sài Gòn chật kín và từ chối nhận thêm xe của khách.

“Lỡ hứa với con và mấy đứa cháu mùng 4 dẫn chúng đi xem thú ở Thảo cầm viên nên phải cố chen lấn để mua được vé. Nếu biết trước cảnh tượng này chắc tôi đã thay đổi kế hoạch”, anh Mai Thanh Minh, ngụ phường Bình Thọ, quận Thủ Đức nhễ nhãi mồ hôi mới mua được vé cổng, than thở.

Trên XLHN đổ về KDL Suối Tiên, dòng xe máy đổ về từ sáng đến quá trưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm...
Trên XLHN đổ về KDL Suối Tiên, dòng xe máy đổ về từ sáng đến quá trưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm...

Người người chen nhau qua cầu vượt bộ hành để vào KDL Suối Tiên.
Người người chen nhau qua cầu vượt bộ hành để vào KDL Suối Tiên.
Người người chen nhau qua cầu vượt bộ hành để vào KDL Suối Tiên.
Bãi giữ xe tại KDL Suối Tiên quá tải. Nhiều người phải mất nhiều thời gian mới gửi được phương tiện...
Hàng chục nghìn lượt người đến tham quan KDL Suối Tiên trong ngày mùng 4 Tết.

Hàng chục nghìn lượt người đến tham quan KDL Suối Tiên trong ngày mùng 4 Tết.

Tại các Khu du lịch khác như Suối Tiên, Đầm Sen…cũng trong tình trạng quá tải khi người dân từ khắp nơi đổ về tham quan, vui chơi tăng đột biến. Trên xa lộ Hà Nội, các hướng đường về KDL Suối Tiên tấp nập xe máy suốt từ sáng đến tận giữa trưa vẫn không dứt.

Hàng chục nghìn lượt người đến tham quan KDL Suối Tiên trong ngày mùng 4 Tết.
Từ sáng sớm, lượng xe máy của người dân từ bờ quận 2, TPHCM qua phà để về các KDL ở Đồng Nai, Vũng Tàu...tăng cao...

Hàng nghìn xe xếp hàng dài chờ qua phà Cát Lái phía bờ quận 2...
Hàng nghìn xe xếp hàng dài chờ qua phà Cát Lái phía bờ quận 2...
Bến phà tăng cường nhiều phà công suất lớn và bố trí nhiều nhân viên để phục vụ hành khách.
Bến phà tăng cường nhiều phà công suất lớn và bố trí nhiều nhân viên để phục vụ hành khách.

Sau nhiều ngày “nghỉ ngơi”, bến phà Cát Lái (phía bờ phường Cát Lái, quận 2) sáng mùng 4 Tết phải điều động nhiều phà công suất lớn liên tục quay đầu để đưa hàng chục nghìn phương tiện (đa số là xe máy) từ TPHCM vượt sông Đồng Nai để về các KDL Sinh Thái sông nước như Hương Đồng, Bò Cạp Vàng hoặc về QL51 đi tắm biển ở Vũng Tàu…

Ngày mai mùng 5 Tết, dự báo tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến cửa ngõ vào TPHCM như QL1 (từ các tỉnh miền Tây về); xa lộ Hà Nội, bến phà Cát Lái, nút giao thông An Phú, vòng xoay Mỹ Thủy (từ các tỉnh miền Đông, phía Bắc…) sẽ diễn biến phức tạp…do là ngày cuối kỳ nghỉ tết, người dân từ các tỉnh sẽ trở lại Sài Gòn làm việc vào ngày mùng 6 (24/2).

Vũ Lê