1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chuyển hơn 100 cây hoa sữa từ Hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn để... khử mùi (!)

(Dân trí) - Lãnh đạo phường Bưởi (quận Tây Hồ - Hà Nội) cho biết, nhà thầu thi công đang tiến hành cắt cành, cưa ngọn hơn 100 cây hoa sữa trên vỉa hè đường Trích Sài để chuyển những cây này lên bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn - Hà Nội) trồng nhằm mục đích... khử mùi.

Trước đó, như đã đưa tin, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào trưa ngày hôm nay, 18/7, hàng trăm cây hoa sữa trên đường Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ bị cắt cành, cưa ngọn.

Nhiều người dân khu vực này cho biết, vào mùa hoa sữa nở tỏa ra mùi hương rất khó chịu khiến môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng; ngoài ra, rễ cây còn làm hỏng vỉa hè. Chính vì thế, những cây hoa sữa này sau khi bị cắt cành, cưa ngọn sẽ được đánh chuyển đi nơi khác và lực lượng chức năng sẽ chuyển những cây khác có đường kính tương tự đến trồng thay thế.

Chuyển hơn 100 cây hoa sữa từ Hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn để... khử mùi (!) - 1
Chuyển hơn 100 cây hoa sữa từ Hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn để... khử mùi (!) - 2

Hàng trăm cây hoa sữa trên vỉa hè đường Trích Sài đã bị cắt cành, cưa ngọn.

Về việc chuyển những cây hoa sữa nói trên đi đâu trồng, tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Xuân Đức, Bí thư phường Bưởi (quận Tây Hồ) cho biết: "Thành phố đã phê chuẩn kế hoạch chuyển bớt khoảng 106 cây hoa sữa lên trồng tại khu vực bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tạo thành vùng đệm để hạn chế mùi rác thải và giải quyết được vấn đề bức xúc của người dân tại phường Bưởi".

Cũng theo ông Đức, tiến độ thực hiện công việc trên phụ thuộc vào nhà thầu thi công. 

Nguyễn Dương