1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chuyên gia nói gì về clip xe bồn tưới cây dưới trời mưa to?

Hoàng Dũng

(Dân trí) - Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe ô tô bồn tưới cây dưới trời mưa to. Đoạn clip đang gây tranh cãi trên mạng xã hội, bởi vì sao trời mưa to lại phải tưới cây.

Đêm 15/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh một chiếc xe bồn đang phun nước tưới cây dưới trời mưa to. Đoạn clip nhận được gần 8.000 lượt like (thích) và khoảng 1.000 bình luận về nội dung này. 

Xôn xao clip xe bồn tưới cây dưới trời mưa to (Video: Phúc Thịnh)

Phần lớn các bình luận đều bày tỏ băn khoăn, tại sao giữa trời mưa to lại phải tưới cây, liệu có phải "chạy chỉ tiêu" để lấy tiền? Có ý kiến lại cho rằng, do nước mưa không đủ khoáng chất nên phải tưới.

"Chắc là xe đi bón phân, chứ nước thì đang thừa",  người dùng Facebook có nick Cuong Nguyenmanh - đưa ra phán đoán.

"Phân bón cũng phải tránh mưa bác ạ, nước mưa sẽ hòa tan phân bón rồi chảy vào các cống thoát nước, vừa gây ô nhiễm nguồn nước thải, phân bón thì bị mất một lượng lớn, vẫn là lãng phí", nickname Dang Khiem bình luận.

Nhiều người phán đoán, đoạn clip này được ghi lại tại một tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội.

Khi phóng viên chia sẻ đoạn clip trên cho một lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, vị này cho biết, xe bồn tưới cây xuất hiện trong clip không thuộc đơn vị mình quản lý.

"Xem qua hình ảnh có thể đó là ở một khu đô thị nào đó của Hà Nội, chứ không thuộc địa bàn công ty tôi quản lý. Có thể theo kế hoạch nhân viên chăm sóc cây xanh phải đi tưới cây khu vực đó và đã bơm nước vào xe bồn lúc trời chưa mưa, sau đó đang tưới thì trời  mưa nên xả hết ra chứ không mang nước về đơn vị nữa. Còn đối với công ty cây xanh, chúng tôi đã quán triệt toàn bộ nhân viên, khi trời mưa thì tuyệt đối không thực hiện tưới dù nước trong bồn còn để tránh phản cảm", vị lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội nói.

Cũng liên quan đến nội dung trên, trao đổi với phóng viên Dân trí, một chuyên gia trong lĩnh vực cây xanh đô thị cho rằng, việc tưới cây dưới trời mưa như vậy tuy không ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây nhưng gây lãng phí chi phí như xăng, nhân công lao động...

"Có mấy giả thiết là nhân viên đã bơm nước vào bồn để thực hiện tưới cây theo kế hoạch, nhưng chuẩn bị tưới hoặc đang tưới thì gặp trời mưa nên cứ xả hết nước ra chứ không mang nước về. Cũng có trường hợp mưa nhỏ, họ tính toán là lượng nước chưa đủ cho cây nên vẫn tưới dù trời đang mưa. Tôi nghĩ là như vậy chứ không đơn vị quản lý cây xanh nào lại chỉ đạo trời mưa đi tưới cây hoặc bón phân, khoáng chất cho cây", vị chuyên gia nhận định.