1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã tiếp thêm "sinh khí" cho hàng trăm bệnh nhân

(Dân trí) - Ngày 1/6, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, danh hài nổi tiếng ở 2 miền Bắc - Nam đã đem "không khí âm nhạc" vui tươi đến với bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để phục vụ hàng trăm bệnh nhân đang điều trị tại đây

NSƯT. Hồng Liên đến tận giường bệnh hát cho bệnh nhân nghe nhân ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1/6
NSƯT. Hồng Liên đến tận giường bệnh hát cho bệnh nhân nghe nhân ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1/6

Chiều 1/6, nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em 2016, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” lần 151 đến với các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Chương trình đã thu hút rất đông các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến xem, cổ vũ. Nhiều tiết mục đặc sắc, từ hát, múa, ảo thuật cho đến tiểu phẩm hài đã được trình diễn bởi các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ 2 miền Bắc - Nam. Qua chương trình, nhiều khán giả đã được "mắt thấy, tai nghe" với nhiều nghệ sĩ "tên tuổi" như NSƯT Hồng Liên, nghệ sĩ hài Vượng Râu, Trà My, ca sĩ Lương Nguyệt Anh (Giải Nhất Sao Mai 2011), Ngọc Ký (Giải nhì Sao Mai 2009), Ca sĩ Xuân Nghi (Top 4 The Voice 2012), Thần đồng nhí Hương Giang (Vietnam’s Got Talent 2016). Đặc biệt, với không ít khán giả là các bệnh nhân tại bệnh viện này, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy ngoài đời người dẫn chương trình dễ mến Thảo Vân.

Chương trình đã mang lại nhiều tiếng cười cho người bệnh, như xua tan đi cái nắng nóng của những ngày đầu hè oi ả ở miền Trung nắng gió.

Thần đồng nhí Hương Giang (Vietnam’s Got Talent 2016) cũng hát cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viên đa khoa tỉnh Bình Định nghe
Thần đồng nhí Hương Giang (Vietnam’s Got Talent 2016) cũng hát cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viên đa khoa tỉnh Bình Định nghe

Dịp này, Ban tổ chức đã dành tặng 50 phần quà ý nghĩa cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài món quà tinh thần, Ban tổ chức còn mang đến sự giúp đỡ thiết thực với các bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang cần sự chia sẻ, thông qua việc đặt tại sân khấu một hòm thư từ thiện. Qua đó, nhiều nhà hảo tâm, người nhà bệnh nhân, thậm chí ngay cả bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cũng đã tham gia, ủng hộ. Cuối chương trình, Ban tổ chức mở thùng từ thiện và tổng kết được 7.570.000 đồng. Số tiền này đã được chia đều cho 6 bệnh nhân bệnh nặng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Được biết, cũng trong dịp Quốc tế thiếu nhi, thông qua sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định đã trao 58 suất quà (550 ngàn đồng/suất) cho trẻ mắc bệnh nan y, gia đình thuộc diện hộ nghèo đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hay điều trị tại nhà và tặng 130 suất quà, sữa cho bệnh nhi khác.

Dịp này, Ban tổ chức trao 50 suất quà cho bệnh nhân đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Bình Định.
Dịp này, Ban tổ chức trao 50 suất quà cho bệnh nhân đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Bình Định.

Ngoài ra, Hội cũng kêu gọi CLB thiện nguyện Cầu Vồng tiếp tục hỗ trợ cho 4 trường hợp bệnh nhân nhi mắc bệnh nan y, mỗi trường hợp hơn 7 triệu đồng để giúp gia đình các bệnh nhi có thêm nguồn lực chữa trị cho các bé.

Mang âm nhạc đến bệnh viện phục vụ bệnh nhân
Mang âm nhạc đến bệnh viện phục vụ bệnh nhân

Đông đảo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến thưởng thức chương trình văn nghệ đặc biệt Mang âm nhạc đến Bệnh viện

Đông đảo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến thưởng thức chương trình văn nghệ đặc biệt "Mang âm nhạc đến Bệnh viện"


Thần đồng nhí Hương Giang (Vietnam’s Got Talent 2016) với một tiết mục hát Xẩm.

Thần đồng nhí Hương Giang (Vietnam’s Got Talent 2016) với một tiết mục hát Xẩm.


Nghệ sĩ hài Vượng Râu và Trà My đóng góp tiết mục hài gây tiếng cười như một liều thuốc tinh thần dành cho người bệnh.

Nghệ sĩ hài Vượng Râu và Trà My đóng góp tiết mục hài gây tiếng cười như một "liều thuốc tinh thần" dành cho người bệnh.


Một bệnh nhân ung thư phổi đã di căn nhưng vẫn lạc quan và xin lên hát góp vui cùng chương trình.

Một bệnh nhân ung thư phổi đã di căn nhưng vẫn lạc quan và xin lên hát góp vui cùng chương trình.


Chương trình như một liều thuốc tinh thần giúo bệnh nhân thêm lạc quan, yêu đời.

Chương trình như một "liều thuốc tinh thần" giúo bệnh nhân thêm lạc quan, yêu đời.

Doãn Công

Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”  đã tiếp thêm "sinh khí" cho hàng trăm bệnh nhân - 10