1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chứng kiến sự nguy hiểm chết người của ná bi sắt gắn laser bán dạo ở Hà Nội

Nguyễn Bắc Đỗ Quân

(Dân trí) - Ná khung inox, dây cao su, bắn đạn bi sắt, gắn đèn laser… có thể gây thương tích ở cự ly hàng chục mét, được bày bán công khai trên các trang mạng.

Chứng kiến sự nguy hiểm chết người của ná bi sắt gắn laser bán dạo ở Hà Nội

Thời gian gần đây, thị trường “đen” mua bán những món đồ chơi có tính sát thương cao… đang rất sôi động. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên mạng, bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm, trang bị cho mình một chiếc ná cao su với rất nhiều mẫu mã, chủng loại khác nhau.

Chứng kiến sự nguy hiểm chết người của ná bi sắt gắn laser bán dạo ở Hà Nội - 1

Ná cao su có gắn đèn laser đang được bày bán tràn lan với nhiều mẫu mã, chủng loại trên các website, thậm chí cháy hàng...

Từ những chiếc ná cao su làm bằng gỗ thông thường, đến những chiếc ná làm bằng inox gắn đèn laser, có khe ngắm như súng và lắp thêm bộ phận chứa chất lỏng giúp người bắn điều chỉnh độ cân bằng, có khả năng gây sát thương từ khoảng cách 20 - 30 mét.

Mua bán dễ dàng

Theo tìm hiểu của phóng viên, các đối tượng mua bán các loại đồ chơi nguy hiểm này hoạt động rất tinh vi, không lưu địa chỉ cụ thể. Các địa chỉ quảng cáo trên các website mua hàng, đều là địa chỉ “ma”, các giao dịch hầu hết được thực hiện online. Khách muốn mua hàng sẽ vào website để lựa chọn cho mình loại ná cao su ưng ý, sau đó gọi điện thoại và chọn địa điểm giao hàng.

Chứng kiến sự nguy hiểm chết người của ná bi sắt gắn laser bán dạo ở Hà Nội - 2

Nam thanh niên hướng dẫn cách tháo lắp, sử dụng ná cao su tự chế

Khoảng hơn 11h trưa ngày 12/8, chúng tôi có mặt tại điểm giao dịch là quán trà đá trên phố Nguyễn Tuân (Hà Nội). Một nam thanh niên bịt khẩu trang kín mít đến giao ná cao su cho người bạn của tôi và hướng dẫn tỉ mỉ cách tháo lắp, tặng 40 viên đạn bi sắt, kèm theo những lời “tâng bốc” không ngớt về tính sát thương khủng khiếp của loại đồ chơi này.

Chứng kiến sự nguy hiểm chết người của ná bi sắt gắn laser bán dạo ở Hà Nội - 3

Cận cảnh đèn laser gắn trên thân chiếc Ná cao su

Khi người bạn của tôi tò mò, muốn được bắn thử ná cao su, nam thanh niên này lập tức can ngăn: “Đừng bắn ở chỗ đông người, mù mắt, chết người như chơi… Mấy đồ này chỉ nên chơi ở chỗ có không gian rộng. Anh lên mạng mà xem, có đầy video hướng dẫn sử dụng ná bắn đạn bi sắt này. Lắp đèn laser nữa thì bắn chuẩn không cần chỉnh”.

Chứng kiến sự nguy hiểm chết người của ná bi sắt gắn laser bán dạo ở Hà Nội - 4

Nhiều mẫu mã, chủng loại khác nhau

Khác biệt với những chiếc ná làm bằng ngạc cành cây như thiếu niên ở nông thôn hay tự gọt, loại đồ chơi này làm bằng kim loại, giá dao động từ 200 – 500 nghìn đồng/cái tùy vào chất liệu, mẫu mã.

Dây cao su dùng cho chiếc ná này được nam thanh niên quảng cáo có hai loại: một loại dây cao su mỏng có giá 15 nghìn đồng và loại dây cao su dày hơn có giá 20 nghìn đồng - loại này có lực đàn hồi rất mạnh. Thêm vào đó là những viên bi sắt được xem là "đạn" dành cho loại ná này khiến nó trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Chứng kiến sự nguy hiểm chết người của ná bi sắt gắn laser bán dạo ở Hà Nội - 5

Những viên bi sắt được xem là "đạn" dành cho loại ná này khiến nó trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Người bạn của tôi ngỏ ý muốn vào cửa hàng để xem thêm các mẫu mã khác thì thanh niên này từ chối thẳng thừng: “Các anh muốn mua mã hàng nào thì cứ xem trên website, em sẽ giao hàng tận nơi. Loại nào hết thì em sẽ báo lại là hết, em không có cửa hàng”.

Nguy hiểm chết người

Sau cuộc giao dịch, người bạn của tôi tìm bãi đất rộng để kiểm tra sức công phá của chiếc ná cao su… Ở cự li 30m, đạn bi sắt được bắn đi với vận tốc nhanh, vỡ vụn chai nước thủy tinh.

Đặc biệt, loại ná cao su mới được tung ra thị trường có trang bị thêm đèn laser. Người chơi ngắm bắt gần như "bách phát bách trúng" chỉ sau ít giờ luyện tập.

Chứng kiến sự nguy hiểm chết người của ná bi sắt gắn laser bán dạo ở Hà Nội - 6

Chai thủy tinh vỡ tung tóe thành nhiều mảnh khi trúng đạn bi sắt 

Trước đó, vào năm 2019, Công an huyện Bình Lục (Hà Nam) đã truy xét và làm rõ đối tượng sử dụng ná cao su bắn các phương tiện giao thông đang di chuyển trên Quốc lộ 21B đoạn qua khu vực xã An Nội, huyện Bình Lục.

Nam thanh niên dùng ná cao su bắn các phương tiện giao thông được xác định là Phạm Văn Toàn (SN 1999, trú tại xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Tại cơ quan Công an, Toàn khai rằng chiếc ná cao su được sử dụng là mượn của một người bạn để đi bắn chim. Khoảng 21h ngày 7/1/2019, trong khi ngồi uống nước tại quán nước ven đường 21B gần khu vực ngã tư bùng binh thuộc địa phận xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam, đối tượng lôi chiếc ná cao su ra bắn thử với mục đích xem độ co giãn của dây cao su.