Nghệ An:

Chung cư chưa hoàn thiện, chủ đầu tư đã cho hàng trăm người dân vào ở

(Dân trí) - Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của tòa nhà như thang máy, hệ thống PCCC chưa hoàn thiện, lan can cầu thang bộ không đảm bảo… chủ đầu tư chung cư PVNC2-CT02 (TP.Vinh, Nghệ An) đã cho 79 hộ dân vào ở. Trước sự an nguy tính mạng của mình, các hộ dân đã phải cầu cứu lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Các hộ dân chung cư PVNC-CT02 chăng băng rôn tố chủ đầu tư có nhiều sai phạm
Các hộ dân chung cư PVNC-CT02 chăng băng rôn tố chủ đầu tư có nhiều sai phạm

Ngày 27/3, hàng chục hộ dân sống tại chung cư PVNC2-CT02 (phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An) căng băng rôn “kêu cứu” lãnh đạo tỉnh. Đây là dự án do Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Thành Vinh làm chủ đầu tư, cao 18 tầng gồm 1 tầng hầm và các công trình phụ trợ khác với tổng diện tích gần 1.300m², có 168 căn hộ. Dự án được chính thức khởi công vào năm 2013, theo kế hoạch đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành.

Chị Hoàng Thị Hương - chủ căn hộ 1608 cho biết, sau nhiều năm tích góp gia đình chị quyết định mua một căn hộ tại chung cư PVNC2-CT02. Theo cam kết ban đầu của chủ đầu tư thì công trình sẽ được bàn giao vào quý III năm 2015. Tuy nhiên, mãi đến tháng 10/2017, sau nhiều lần “làm căng”, chị Hương mới được bàn giao căn hộ.

“Chúng tôi vào ở nhưng bên ngoài công nhân vẫn tiếp tục thi công. 79 hộ dân, gần 200 con người đã vào ở được 5 tháng mà cả tòa nhà không có lấy 1 bình cứu hỏa, thiết bị cảm biến báo cháy không hoạt động, các cửa kính tại cầu thang bộ và trong các căn hộ không có khung sắt bảo vệ…”, chị Hương lắc đầu ngao ngán.

Dù đã cho người dân vào ở 5 tháng nhưng hệ thống PCCC của chung cư PVNC-CT02 vẫn chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
Dù đã cho người dân vào ở 5 tháng nhưng hệ thống PCCC của chung cư PVNC-CT02 vẫn chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn

Nhiều lần các hộ dân ở đây yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện công trình, trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC… để đảm bảo an toàn tính mạng người dân nhưng không được giải quyết. Sau vụ cháy chung cư Carina Plaza tại TP Hồ Chí Minh kiến 13 người thiệt mạng, gần 100 người bị thương, nỗi lo về an toàn tính mạng bản thân và gia đình khiến các hộ dân ở đây như ngồi trên đống lửa.

Bên cạnh phản ánh hệ thống PCCC chưa hoàn thiện, các hộ dân còn tố chủ đầu tư bán chui căn hộ; chậm tiến độ 2 năm; xây dựng sai thiết kế; bàn giao căn hộ sai quy định, không có hệ thống an ninh, nhiều hạng mục công trình dở dang; dự án xuống cấp nhanh sau 4 tháng sử dụng nhưng không được xử lý…

Đại diện các hộ dân phát biểu tại cuộc đối thoại với chủ đầu tư dưới sự chủ trì của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An
Đại diện các hộ dân phát biểu tại cuộc đối thoại với chủ đầu tư dưới sự chủ trì của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An

Trước những nguyện vọng chính đáng của người dân, sáng 28/3, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi đối thoại giữa các hộ dân và chủ đầu tư. Ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì buổi đối thoại, cùng với sự tham gia của lãnh đạo Cảnh sát PCCC, Sở Xây dựng, Sở TN&MT Nghệ An và UBND TP.Vinh.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư dự án PVNC-CT02 bị TP.Vinh xử phạt hành chính do có những vi phạm như tổ chức thi công xây dựng công trình nhưng không có giấy phép xây dựng; vi phạm diện tích xây dựng; xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận.

Tại buổi đối thoại, Đại tá Đào Hồng Lập - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An khẳng định chung cư PVNC2-CT02 chưa được cơ quan chức năng tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Trước nguy cơ cháy nổ hiện hữu, lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An yêu cầu có phương án di dời các hộ dân ra khỏi chung cư để chủ đầu tư khắc phục, hoàn thiện công tác PCCC.

Đại diện Sở Xây dựng Nghệ An cũng khẳng định chủ đầu tư chung cư PVNC2-CT02 chưa hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu nhưng đã bàn giao căn hộ và cho người dân sử dụng là trái pháp luật. Sở Xây dựng cũng đề xuất thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện dự án này.

Ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (người đứng) yêu cầu chủ đầu tư tổ chức di dời người dân đến nơi ở mới để hoàn thành các hạng mục còn thiếu. Hạn chót để hoàn thiện các hạng mục này là ngày 30/5/2018
Ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (người đứng) yêu cầu chủ đầu tư tổ chức di dời người dân đến nơi ở mới để hoàn thành các hạng mục còn thiếu. Hạn chót để hoàn thiện các hạng mục này là ngày 30/5/2018

Với những sai phạm được đánh giá là rất nghiêm trọng của chủ đầu tư PVNC2-CT02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền yêu cầu Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Thành Vinh có giải pháp sớm di dời 79 hộ dân ra khỏi tòa; nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục phòng cháy chữa cháy, thiết kế xây dựng… trình cơ quan chức năng thẩm định. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đưa ra hạn chót là ngày 30/5/2018 chủ đầu tư phải hoàn thành các hạng mục kể trên.

Đại diện chủ đầu tư cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí phát sinh cho các hộ dân trong thời gian di dời để hoàn thành các hạng mục công trình theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

Hoàng Lam