1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ tại Công ty SGI Vina

Công Bính

(Dân trí) - Ban lãnh đạo Công ty SGI Vina lấy làm tiếc về sự cố bất ngờ này, đồng thời xin lỗi người lao động cùng gia đình đã bị ảnh hưởng và cộng đồng địa phương.

Chiều 22/5, Công ty SGI Vina phát thông báo thông tin về vụ nổ xảy ra tại phòng sơn phủ thuộc nhà máy của công ty (trụ sở tại khu công nghiệp Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) khoảng 9h30 ngày 21/5.

Công ty SGI Vina xác nhận có 12 công nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Sau khi sự việc xảy ra, Công ty SGI Vina đã nhanh chóng đưa các công nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ tại Công ty SGI Vina - 1

Anh Võ Tấn Sanh bị thương trong vụ nổ, đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Khoa Huân).

Có 8 công nhân được xuất viện sau khi sức khỏe ổn định, còn 2 công nhân vẫn đang điều trị, một trường hợp được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng và một trường hợp có kế hoạch chuyển ra Hà Nội để được chăm sóc tốt hơn.

Theo Công ty SGI Vina, nguyên nhân xảy ra sự cố vẫn chưa được xác định.

"Chúng tôi đang cùng lãnh đạo công ty mẹ tại Hàn Quốc, các nhà sản xuất cung cấp thiết bị của nhà máy và cơ quan chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân vụ việc", ông Bang Jeff Seung Tae, Tổng Giám đốc Công ty SGI Vina, chia sẻ.

Đại diện Công ty SGI Vina cũng cam kết đồng hành trong quá trình điều trị cùng gia đình những người lao động bị ảnh hưởng và sẽ tìm hiểu tường tận nguyên nhân của vụ tai nạn đáng tiếc này, đồng thời thông tin kịp thời đến cơ quan chính quyền địa phương.

"Ban lãnh đạo Công ty SGI Vina vô cùng lấy làm tiếc về sự cố bất ngờ này và thành thật xin lỗi những người lao động đã bị ảnh hưởng và gia đình họ", Tổng Giám đốc Công ty SGI Vina bày tỏ.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 9h30 ngày 21/5, tại Công ty SGI Vina xảy ra vụ nổ máy phủ khiến 12 công nhân bị bỏng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Vụ tai nạn may mắn không gây tử vong. Tuy nhiên, công nhân Phạm Đình Thôi bị bỏng 60-70% diện tích cơ thể, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Hai công nhân bị thương là anh Nguyễn Văn Hùng và Võ Tấn Sanh đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe, các công nhân còn lại đã xuất viện trong chiều 21/5.