1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chưa thể điều chỉnh giảm giá xăng dầu

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết: Trong điều kiện hiện nay, giá xăng dầu trong nước chưa thể điều chỉnh giảm. Chính phủ còn phải cân nhắc rất nhiều để đảm bảo lợi ích chung của toàn xã hội.

Cơn số “ảo” giá xăng dầu xảy ra tại TPHCM vào chiều ngày 5/8 khiến nhiều dự đoán về khả năng Chính phủ sớm điều chỉnh giảm giá xăng dầu, nên một bộ phận đầu cơ tung tin đồn nhảm nhằm bán vội số xăng dầu tồn kho.

Tuy nhiên, trao đổi với Dân trí sáng ngày 7/8, ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Có rất nhiều yếu tố phải tính đến mỗi khi Chính phủ quyết định tăng - giảm hay giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu.

“Điều chỉnh giá xăng dầu là một phương trình nhiều ẩn số, chứ không chỉ dựa vào mỗi việc giá dầu thô trên thế giới tăng hay giảm. Hiện tại, Chính phủ còn phải cân nhắc nhiều yếu tổ, để làm sao đảm bảo lợi ích chung của toàn xã hội và lợi ích của nền kinh tế. Trong điều kiện hiện nay chưa thể giảm giá bán lẻ xăng dầu”, Thứ trưởng Tú nhấn mạnh.

Về tin đồn xăng tăng giá lên 25.000 đồng - 26.000 đồng/lít, Bộ Công Thương đã yêu cầu các cơ quan quản lý các địa phương có biện pháp nghiêm khắc xử lý, ngăn chặn tin đồn thất thiệt; yêu cầu công ty kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung, giữ vững niềm tin cho người tiêu dùng.

Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú cho biết thêm: Chính phủ sắp ban hành nghị định về chống đầu cơ, "găm" hàng, chống tăng giá bất hợp lý... Đây sẽ là công cụ để xử phạt rất nặng những trường hợp đầu cơ, tung tin đồn thất thiệt gây rối thị trường nhằm trục lợi.

Hiện tại, UBND TPHCM và lãnh đạo các quận, huyện phía Nam đang ráo riết truy tìm nguồn gốc tung tin đồn xăng dầu tăng giá. Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cho hay: Đối tượng tung tin đồn sẽ bị xử lý hình sự.

An Hạ