1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chưa có quy chế về việc thành lập các quỹ từ thiện

(Dân trí) - Cá nhân, doanh nghiệp tư nhân không được phép thành lập các quỹ từ thiện, nhân đạo hoạt động xã hội - đại diện Sở nội vụ TP Hà Nội cho biết. Hiện, thành phố chưa có bất cứ một văn bản nào điều chỉnh vấn đề này.

Các cơ quan, tổ chức muốn thành lập một đơn vị từ thiện để hoạt động xã hội thì cũng chỉ là hoạt động tự nguyện, giới hạn trong phạm vi hẹp vì chưa có một quy định, chế tài cụ thể.

 

Tất cả các đơn vị, tổ chức hoạt động từ thiện có tính chất xã hội rộng lớn hiện nay đều do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các doanh nghiệp liên kết với các cơ quan, tổ chức xã hội này thành lập và hoạt động. Ví dụ: Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam…

 

Thành phố Hà Nội hiện nay có một tổ chức từ thiện duy nhất hoạt động do UBND TP thành lập là Quỹ “Mãi mãi tuổi hai mươi”.

 

Phương Thảo