Thanh Hóa:

Chủ tịch xã dùng bằng giả vẫn khẳng định “học thật thi thật”

(Dân trí) - Mặc dù kết luận của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa khẳng định không có tên ông Lê Viết Tứ - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) trong kỳ thi, khóa thi ghi trong tấm bằng Bổ túc THPT của ông, nhưng ông Tứ vẫn khẳng định mình “học thật thi thật”.

Theo phản ánh của người dân xã Hải Ninh, ông Lê Viết Tứ (SN 1965) đã làm 2 khóa Chủ tịch UBND xã và hiện vẫn đương nhiệm chức vụ này. Tuy nhiên, vị Chủ tịch này được người dân cho là không có bằng cấp III.

Giải thích về việc này, ông Tứ cho biết, người gửi đơn tố cáo ông chính là người bức xúc những việc cá nhân không được xã đáp ứng nên mới bịa ra chuyện ông không có bằng (?).

Ông Lê Viết Tứ - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, người bị tố dùng bằng cấp III giả
Ông Lê Viết Tứ - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, người bị tố dùng bằng cấp III giả

“Sau khi đi nhập ngũ, tôi được kết nạp Đảng rồi về xã phấn đấu từ Bí thư chi Đoàn lên Bí thư Đoàn xã rồi phấn đấu lên chủ tịch. Lúc đó, bằng cấp chưa đầy đủ nhưng xác định làm cán bộ phải hoàn thiện nên tôi có đi học. Năm 1983, tôi học ở Trung tâm GDTX dạy nghề huyện Tĩnh Gia, đến tháng 6/1989 thì tôi thi lấy bằng. Nơi tôi đăng ký thi là trường Trung cấp thủy sản Thanh Hóa còn thi tại Hội đồng thi Sầm Sơn” – ông Tứ nói.

Ông cũng cung cấp cho PV một tấm bằng phô tô và khẳng định chắc chắn mình “học thật thi thật và đây là tấm bằng hoàn toàn thật do Sở Giáo dục cấp”.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Xuân Thủy – Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết: “Huyện cũng đã nhận được đơn tố cáo ông Tứ và có giao cho Phòng Giáo dục xác minh. Tuy nhiên, do ông Tứ là đối tượng quản lý của Ban tổ chức Huyện ủy nên chúng tôi đã cho gửi kết quả xác minh bước đầu của Phòng Giáo dục sang đó. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang chờ kết luận của Uỷ ban kiểm tra nên chưa thể biết được ông Tứ dùng bằng thật hay bằng giả”.

Cũng theo ông Thủy thì nếu không có vấn đề gì, ông Tứ vẫn đủ tuổi tái cử chức Chủ tịch trong nhiệm kỳ tới.

Ông Lê Viết Tứ - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, người bị tố dùng bằng cấp III giả
Tấm bằng tốt nghiệp bổ túc THPT được ông Tứ khẳng định là bằng thật nhưng Sở GD kết luận đây là tấm bằng không hợp pháp

Điều đáng nói là sau khi có Công văn đề nghị xác minh bằng của ông Tứ của Phòng Giáo dục huyện Tĩnh Gia, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản trả lời vào 13/5 với nội dung  khẳng định không có tên ông Lê Viết Tứ, sinh ngày 20/5/1965 tại Tĩnh Gia – Thanh Hóa, học sinh trung tâm GDTX Tĩnh Gia trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp BTTHPT tại Thanh Hóa khóa thi ngày 2/6/2009. Như vậy, bằng của ông Tứ là bằng không hợp pháp.

Công văn Sở Giáo dục kết luận tấm bằng của ông Tứ là không hợp pháp
Công văn Sở Giáo dục kết luận tấm bằng của ông Tứ là không hợp pháp

Nhưng ngày 18/5, khi trao đổi với PV Dân trí, vị Chủ tịch huyện Tĩnh Gia cũng như ông Trương Bá Phúc, Bí thư Huyện ủy Tĩnh Gia vẫn khẳng định chưa có kết luận về việc ông Tứ có dùng bằng giả hay không và hiện vẫn đang giao cho Ban Kiểm tra xác minh vụ việc.

Nguyễn Thùy