Chủ tịch Vĩnh Phúc: "Nguy cơ dịch Covid-19 quay lại là rất cao"

(Dân trí) - "Việc tái nhiễm bệnh của bệnh nhân 2978 và lây nhiễm cho các thành viên gia đình (con gái) tại Đồng Văn, huyện Yên Lạc là một dấu hiệu bất thường cho thấy nguy cơ quay lại của dịch là rất cao".

Kết luận cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa diễn ra, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đánh giá, một số cơ quan, địa phương, đơn vị, đặc biệt là một số khu vực dân cư đã có biểu hiện chủ quan, lơ là, thiếu cảnh giác trong công tác phòng chống dịch. Xuất hiện tình trạng người dân vẫn tụ tập ăn uống, dạo chơi, tụ tập đông người hay hội họp không đúng quy định.

"Việc tái nhiễm bệnh của bệnh nhân 2978 và lây nhiễm cho các thành viên gia đình (con gái) tại Đồng Văn, huyện Yên Lạc là một dấu hiệu bất thường cho thấy nguy cơ quay lại của dịch là rất cao. Các biện pháp phòng và chống cần được thực hiện một cách triệt để hơn, quyết liệt hơn"- ông Thành nói.

Chủ tịch Vĩnh Phúc: Nguy cơ dịch Covid-19 quay lại là rất cao - 1

Người dân thực hiện khai báo y tế khi vào tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: Hoài An).

Chính vì thế, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các cấp ngành trên địa bàn nắm bắt chính xác tình hình, đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức "nguy cơ rất cao", "nguy cơ cao", "nguy cơ" và "bình thường mới" cho từng địa bàn, từ cấp xã đến cấp huyện.

Thực hiện nghiêm việc giãn cách theo nguyên tắc gia đình giãn cách với gia đình, cơ quan giãn cách với cơ quan, thôn bản giãn cách với thôn bản, xã giãn cách với xã…

Khuyến khích mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi làm, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng thiết yếu không bị đóng cửa…

"Người dân, nhân viên trở về từ các địa phương khác, giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tổ chức đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và cách ly (nếu có) theo quy định"- ông Thành nêu rõ.

Đồng thời kiên quyết phê phán, tẩy chay hoặc xử lý nghiêm những tư tưởng, hành động, biểu hiện lợi dụng việc phòng chống dịch để xuyên tạc, chống phá, phát biểu thiếu tính khách quan, gây nghi ngờ, chia rẽ, hoang mang trong nhân dân và lực lượng chống dịch.

Vào tỉnh Vĩnh Phúc phải khai báo y tế

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, việc kê khai y tế điện tử bắt buộc với người đến Vĩnh Phúc bắt đầu triển khai từ 0h ngày 4/6. Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đã tạo QR Code đăng ký điểm kiểm soát dịch cho 9 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Ngoài các phương tiện, thiết bị, mỗi chốt kiểm soát ra vào tỉnh Vĩnh Phúc được tăng cường thêm từ 9-12 cán bộ là giáo viên dạy tin học trong các nhà trường để hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử.

Tại mỗi chốt kiểm soát dịch bệnh, khách, chuyên gia, hành khách, công nhân, người điều khiển phương tiện giao thông, nhân dân khi đi qua sẽ thực hiện khai báo y tế bằng việc kết nối liên thông với ứng dụng Vietnam Health Declaration trên điện thoại di động thông minh để sử dụng quét mã QR Code và khai báo y tế trên điện thoại. Trong trường hợp không có điện thoại thông minh, người dân có thể sử dụng máy tính tại nơi cần khai báo, thực hiện truy cập hệ thống (tokhaiyte.vn) để được in mã QR-CODE xác nhận hoặc đọc số điện thoại để được xác nhận.