Chủ tịch UBND TPHCM trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND cuối năm 2021

Q.Huy

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu tại ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp HĐND TPHCM cuối năm 2021, diễn ra chiều 8/12.

Ngày 7/12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền thành phố năm 2021, phương hướng năm 2022 và xem xét một số tờ trình quan trọng. Kỳ họp được tổ chức từ ngày 7/12 đến hết ngày 9/12.

Theo chương trình kỳ họp, HĐND thành phố sẽ dành một giờ tại buổi chiều ngày làm việc thứ 2 để các đại biểu chất vấn ông Phan Văn Mãi , Chủ tịch UBND TPHCM. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức người đứng đầu chính quyền thành phố, ông Phan Văn Mãi có buổi chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của HĐND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND cuối năm 2021 - 1

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND TPHCM tại kỳ họp thứ 4, HĐND TPHCM sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Theo chương trình kỳ họp cuối năm, các đại biểu sẽ nghe UBND thành phố báo cáo về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; báo cáo kết quả việc thực hiện chủ đề năm 2021; báo cáo quyết toán ngân sách thành phố năm 2020, ước thu chi ngân sách năm 2021, dự toán phân bổ ngân sách năm 2022; báo cáo việc giải quyết kiến nghị cử tri; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026 cùng một số tờ trình quan trọng khác.

Tại Hội nghị lần thứ X diễn ra đầu tháng 12, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI đã xem xét, thảo luận và cơ bản đồng tình chủ đề năm 2022 của thành phố là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng quán triệt, trong năm 2022, toàn hệ thống chính trị sẽ tập trung nỗ lực cao nhất phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 từ 6-6,5%. 

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhấn mạnh, qua thảo luận, thành phố sẽ không thay đổi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đề ra, chỉ điều chỉnh một số nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên phù hợp với yêu cầu tình hình mới.