Chủ tịch TPHCM thông tin về nhân sự lãnh đạo

(Dân trí) - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, kỳ họp bất thường HĐND TP sắp tới sẽ bầu nhân sự HĐND TP và UBND TP. Hiện, TP đã có nhân sự bầu 2 Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách nội chính, kinh tế và đang chờ ý kiến Trung ương; sắp tới sẽ bổ sung Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa – xã hội.

Tại kỳ họp kinh tế - xã hội quý I/2019 của UBND TPHCM diễn ra chiều 4/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND TP khóa IX chiều 8/4 sẽ họp về vấn đề nhân sự.

Chủ tịch TPHCM thông tin về nhân sự lãnh đạo - 1
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết đang chờ ý kiến Trung ương về 2 nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách kinh tế, nội chính

Theo ông Phong, kỳ họp sẽ miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Huỳnh Cách Mạng. Mới đây, ông Mạng đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết, TP đang chờ ý kiến Trung ương để tiến hành thủ tục bầu và trình Thủ tướng phê duyệt đối với 2 Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách mảng kinh tế và nội chính.

“Sắp tới TP sẽ làm quy trình bổ sung thêm Phó Chủ tịch phụ trách mảng văn hóa – xã hội” ông Phong nói.

Theo quy định, TPHCM có 5 Phó Chủ tịch UBND TP, tuy nhiên hiện nay chỉ có 2 Phó Chủ tịch tham gia điều hành là ông Trần Vĩnh Tuyến là Lê Thanh Liêm. Do đó, theo ông Phong, 3 lãnh đạo của UBND TP hiện tại phải chia nhau phụ trách công việc chung.

“Hiện UBND TP chưa duyệt kế hoạch, nhiệm vụ 2019 tại 4 quận, huyện. Dự kiến trong tuần sau mới xong”, ông Phong chia sẻ.

Về việc kiện toàn nhân sự tại một số cơ sở, ông Phong cho biết đang chờ ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy. TP làm đúng cam kết là bổ sung lãnh đạo Sở trong tháng 4 này.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, HĐND TP sắp tới cũng bầu tân Chủ tịch HĐND TP và một Phó Chủ tịch. Trước đó, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm và Phó Chủ tịch Trương Thị Ánh đã nhận quyết định nghỉ hưu theo quy định.

Chủ tịch TPHCM thông tin về nhân sự lãnh đạo - 2
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trong một lần gặp gỡ người dân Thủ Thiêm trong năm 2018 (ảnh: Phạm Nguyễn)

Cũng tại cuộc họp chiều nay, Chủ tịch UBND TP thông tin vấn đề về Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Theo đó, TP đang chờ ý kiến của các bộ, ngành Trung ương về việc phê duyệt ranh giới khu 4,3ha, được Thanh tra Chính phủ kết luận là nằm ngoài khu đô thị này.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP, sau khi phê duyệt ranh khu 4,3ha, TP sẽ tiến hành các bước tiếp theo về chính sách, quyền lợi cho người dân. Trong năm 2019, TPHCM cơ bản giải quyết chính sách tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Quốc Anh