1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Chủ tịch TPHCM: Nhiều giám đốc sở khi hỏi đến nhiệm vụ thì nói không biết

Q.Huy

(Dân trí) - Ông Phan Văn Mãi nêu tình trạng các giám đốc sở trên địa bàn không nắm được nhiệm vụ đã phân công cho cấp dưới và nhấn mạnh, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu nhiệm vụ bị chậm trễ.

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM sáng 4/9, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố, đã có nhận định tổng quan về kết quả tích cực cùng những hạn chế cần khắc phục của địa phương sau 8 tháng đầu năm. Các chỉ số về kinh tế cho thấy, thành phố đang tiếp tục đà phục hồi để đạt các chỉ tiêu của năm nay.

Một trong số những vấn đề cần cải thiện được Chủ tịch UBND TPHCM đề cập tới là công tác điều hành của người đứng đầu các cơ quan trên địa bàn. Từng quận huyện, sở ngành cần tập trung điều hành theo mục tiêu, nhiệm vụ theo tháng, theo quý, theo năm.

Chủ tịch TPHCM: Nhiều giám đốc sở khi hỏi đến nhiệm vụ thì nói không biết - 1

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: HMC).

Lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị các thành viên UBND thành phố, giám đốc sở, ngành, chủ tịch quận, huyện, TP Thủ Đức cần rà soát xem còn nợ nhiệm vụ nào. Qua đó, lãnh đạo các cơ quan cần phân loại nhiệm vụ nào khó hoàn thành, nhiệm vụ nào đang cản trở, làm chậm công việc chung của thành phố.

"Rất nhiều giám đốc sở khi hỏi đến nhiệm vụ thì nói không biết. Cuối cùng là vì nhiệm vụ đã được phân công cho phó giám đốc, hoặc phó giám đốc thường trực xử lý công việc mà giám đốc không biết. Như vậy thì không được", ông Phan Văn Mãi nêu thực trạng.

Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND TPHCM sẽ giám sát công việc của các phó chủ tịch, các giám đốc sở. Trong trường hợp nhiệm vụ bị chậm trễ, giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan phải chịu trách nhiệm và Chủ tịch UBND TPHCM chịu trách nhiệm trước tập thể UBND TPHCM, Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND thành phố.

"Tôi không thể nói nhiệm vụ này do phó chủ tịch không làm nên không hoàn thành. Các giám đốc sở cũng không thể nói vậy trước UBND thành phố và trước tôi. Chúng ta đã phân công thì phải giám sát về mốc thời gian, chất lượng công việc", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch TPHCM: Nhiều giám đốc sở khi hỏi đến nhiệm vụ thì nói không biết - 2

Phiên họp tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm của TPHCM (Ảnh: HMC).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ rõ, giải ngân đầu tư công tiếp tục đứng đầu danh sách những hạn chế của địa phương sau 8 tháng. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân 20,1% khi kết thúc tháng 8 nhưng đến nay chỉ đạt 18,1%.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, trước đó, Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông cam kết giải ngân 590 tỷ nhưng đến nay mới giải ngân 86 tỷ đồng; Ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cam kết giải ngân 111 tỷ đồng nhưng đến nay chỉ giải ngân hơn 31 tỷ đồng; Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cam kết giải ngân 153 tỷ đồng nhưng đến nay mới giải ngân 60 tỷ đồng; Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM cam kết giải ngân 119 tỷ đồng nhưng đến nay mới giải ngân 32 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giải ngân của các ban quản lý trên địa bàn từ đầu năm đến nay chỉ đạt 10,4%, thấp hơn mức bình quân của TPHCM. Trong khi đó, các quận, huyện đã giải ngân trung bình 34% và đang "gánh" kết quả giải ngân đầu tư công của toàn TPHCM.