Chủ tịch TPHCM nhận trách nhiệm vì giải ngân chậm

Q.Huy

(Dân trí) - UBND TPHCM sẽ xem xét, đánh giá trách nhiệm từng cá nhân, cơ quan dựa trên kết quả giải ngân đầu tư công. Việc xem xét này không loại trừ Chủ tịch UBND thành phố.

Sáng 24/8, HĐND TPHCM tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện pháp luật đầu tư công đối với UBND thành phố cùng các sở, ngành. Các đại biểu tham dự đã đặt nhiều câu hỏi cho chính quyền thành phố về thực trạng, nguyên nhân và trách nhiệm khi tình trạng chậm giải ngân đầu tư công diễn ra trên địa bàn.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, nhìn nhận, qua cách đặt vấn đề của các đại biểu, chính quyền hiểu rằng, cử tri, người dân không muốn nghe giải thích, giải trình nhiều mà chỉ quan tâm các dự án, công trình khi nào thực hiện xong. Đó là đòi hỏi, yêu cầu chính đáng, tuy nhiên, thành phố cần giải quyết những khó khăn trước mắt thì mới đi đến kết quả cuối cùng.

Chủ tịch TPHCM nhận trách nhiệm vì giải ngân chậm - 1

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, báo cáo giải trình tại hội nghị (Ảnh: H.Q.).

"Liên quan đến câu hỏi trách nhiệm của ai, tôi xin nói trách nhiệm này thuộc về UBND và cá nhân tôi, Chủ tịch UBND TPHCM. Từ khâu lập thẩm định, đánh giá, triển khai các dự án vừa qua bị chậm, trách nhiệm trước hết cũng thuộc về UBND và Chủ tịch UBND thành phố", ông Phan Văn Mãi bày tỏ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền thành phố cũng chỉ rõ tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp chưa đồng bộ giữa các sở, ngành, quận, huyện. Ông Phan Văn Mãi cho biết, vấn đề này đã được thành phố nhìn ra và tập trung giải quyết, nhưng không thể giải quyết trong thời gian "ngày 1 ngày 2".

"Chúng tôi nhận thức rõ về trách nhiệm, vai trò, năng lực điều hành của UBND thành phố. Nếu theo dõi hoạt động của chính quyền thành phố, thời lượng chúng tôi tháo gỡ các khó khăn này là rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta tốn nhiều thời gian nhưng chưa có nhiều chuyển biến, chưa hiệu quả", ông Phan Văn Mãi thẳng thắn.

Ông Phan Văn Mãi cũng khẳng định, thành phố đã quyết tâm tháo gỡ khó khăn, phân công, chỉ rõ trách nhiệm cho từng dự án, công trình. Tuy nhiên, có những việc dù đã kết luận rõ ràng nhưng các sở, ngành, bên liên quan chưa triển khai.

Chủ tịch TPHCM nhận trách nhiệm vì giải ngân chậm - 2

Toàn cảnh phiên họp giải trình của UBND TPHCM về việc thực hiện pháp luật đầu tư công (Ảnh: H.Q.).

Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo TPHCM cho biết, cuối năm nay, thành phố sẽ xem xét trách nhiệm từng cá nhân, cơ quan dựa trên kết quả giải ngân đầu tư công. Việc xem xét này không loại trừ Chủ tịch UBND thành phố.

Một vấn đề khác được Chủ tịch UBND TPHCM nêu ra trong phiên giải trình là bất cập trong nguồn nhân lực. Thời gian qua, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn thiếu về số lượng và cả chất lượng.

"Năng lực cập nhật các quy định pháp luật, khả năng xử lý vấn đề là bất cập cần lưu tâm. Chúng tôi đã đặt vấn đề để củng cố lực lượng từng cơ quan, đơn vị, văn phòng UBND, Sở KHĐT, các ban quản lý dự án", ông Phan Văn Mãi nêu giải pháp.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, thành phố đang chuẩn bị cho đề án nâng trần đầu tư công trung hạn. Đề xuất này được thông qua hay không sẽ dựa trên kết quả giải ngân, khả năng huy động vốn và sự trọng tâm, trọng điểm của các dự án đầu tư.