1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch TPHCM lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở các khu công nghiệp

Vân Sơn Quốc Anh

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, đề xuất tổ chức diễn tập phương án ứng phó trường hợp xảy ra dịch bệnh tại khu chế xuất, khu công nghiệp... là việc cần triển khai, không bao giờ thừa.

Chủ tịch TPHCM lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở các khu công nghiệp - 1

Khu Công nghệ cao đóng tại Thành phố Thủ Đức, nơi tập trung rất nhiều doanh nghiệp với số lượng lớn lao động (ảnh: Nguyễn Quang)

Trưa 24/5, phát biểu kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong bày tỏ lo ngại khi 10 ngày qua, địa bàn TPHCM liên tiếp xuất hiện những ca mắc Covid-19.

Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo, quy định của thành phố.

"Quán triệt cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động cơ quan mình khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở thì nên ở nhà không đến cơ quan", ông Phong nói.

Chủ tịch TPHCM lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở các khu công nghiệp - 2

Các doanh nghiệp đang chủ động thực hiện những phương án phòng chống nguy cơ lây nhiễm trong phân xưởng.

Từ 25/5, khách đến cơ quan công sở liên hệ công tác phải khai báo y tế. Mỗi cơ quan nên có tổ công tác Covid-19 để giám sát người ra vào.

Chủ tịch UBND TP lưu ý việc hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách tại các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ truyền thống, đồng thời khuyến cáo người trên 60 tuổi hạn chế ra đường.

Đối với bệnh viện, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị thực hiện tốt khai báo y tế, nếu đơn vị nào có điều kiện thì có thể ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm nhận diện khuôn mặt.

"Như trường hợp ở Gò Vấp, lần đầu xét nghiệm dương tính, còn 3 lần sau âm tính. Vì vậy rất khó lường diễn biến phức tạp của dịch bệnh", ông Phong dẫn chứng trường hợp cụ thể để mọi  người cùng nâng cao cảnh giác, phòng ngừa Covid-19.

Chủ tịch TPHCM lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở các khu công nghiệp - 3
Những điểm nguy cơ phát tán dịch đang được phong tỏa, khẩn trương truy vết ca bệnh (ảnh: Phạm Nguyễn).

Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý công tác phòng, chống dịch bệnh tại doanh nghiệp, bởi tính từ ngày 27/4 đến nay đã có hơn 2.200 ca nhiễm mà tiêu điểm là các khu công nghiệp với hơn 66% số ca.

Vì vậy, ông Phong đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu giờ làm việc để hạn chế tụ tập quá đông người lao động vào cùng một thời điểm.

"Hôm trước Hepza đề xuất tổ chức diễn tập phương án ứng phó trường hợp xảy ra dịch bệnh tại khu chế xuất, khu công nghiệp. Sự cố gắng này không bao giờ thừa. Giả định có trường hợp nhiễm bệnh ở tại doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn thì buộc lòng phải có biện pháp xử lý, thậm chí tạm ngưng hoạt động. Việc này ảnh hưởng lớn đến sản xuất, việc làm người lao động", ông Phong lo ngại.

Chủ tịch UBND TP đề nghị các khu công nghiệp, khu chế xuất cùng các địa phương phối hợp chặt chẽ với người quản lý doanh nghiệp để triển khai biện pháp sẵn sàng ứng phó.

Trước đó, một số địa phương cho biết người dân, hộ kinh doanh chấp hành khá tốt quy định phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Chủ tịch TPHCM lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở các khu công nghiệp - 4
Hàng loạt mẫu xét nghiệm tầm soát đang được khẩn trương thực hiện để kịp thời phát hiện nguy cơ lây nhiễm ngoài cộng đồng (ảnh: Phạm Nguyễn).

Đại diện UBND Quận 3 cho biết, khá nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa, trong khi đó nhiều cơ sở trưng bảng "bán mang đi".

"Tình hình chung người dân thực hiện tốt, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát", đại diện UBND Quận 3 nói.

Trong khi đó, đại diện UBND quận Bình Thạnh cho biết, đã chỉ đạo 2 đội kiểm tra liên ngành các cơ sở kinh doanh không chấp hành quy định. Ngày 22/5 kiểm tra 18 cơ sở và xử phạt 2 cơ sở vi phạm quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xử phạt người dân không đeo khẩu trang.

"Song song với công tác bầu cử, các tổ kiểm tra đi kiểm tra hàng quán không chấp hành quy định. Trên địa bàn có nhiều hàng quán treo bảng bán mang về" - đại diện UBND quận Bình Thạnh cho biết.